Go-Jek có thêm Mitsubishi 'làm chỗ dựa' trong cuộc chiến với Grab

Ứng dụng gọi xe Go-Jek đã nhận được khoản đầu tư từ 3 công ty thuộc Tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản, mang lại cho họ thêm “đạn dược” trong trận chiến với Grab để giành quyền thống trị tại Đông Nam Á.

Nikkei Asian Review đưa tin Mitsubishi Motors, Mitsubishi Corp. cùng Mitsubishi UFJ Hire & Finance đều đổ tiền vào ứng dụng gọi xe Go-Jek của Indonesia. Số tiền cụ thể không được tiết lộ. Trong tháng 2/2019, Tập đoàn Mitsubishi cũng đã đầu tư vào Go-Jek. Khoản đầu tư của Mitsubishi cùng với các cổ đông hiện tại là Google, Tencent Holdings và JD.com, đã đẩy định giá của Go-Jek lên gần 10 tỉ USD.

Chủ tịch Mitsubishi Motors Osamu Masuko chia sẻ: "Sức mạnh thương hiệu lâu dài và mạnh mẽ của Mitsubishi Motors và Tập đoàn Mitsubishi cũng như tiềm năng kinh doanh đa dạng và độc đáo của Go-Jek kết hợp cùng nhau tại thị trường Đông Nam Á sẽ thúc đẩy sự phát triển của 3 bên. Chúng tôi tin rằng Đông Nam Á sẽ là thị trường lí tưởng cho các dịch vụ di động mới".

https___s3-ap-northeast-1

Go-Jek và Grab đang cạnh tranh "sứt đầu mẻ trán" để giành ngôi vương tại Đông Nam Á. (Ảnh: Nekkei Asian Reivew).

Đối với Mitsubishi Motors, khoản đầu tư vào startup danh giá của Indonesia sẽ giúp họ có thêm nguồn lực trong cuộc đua với các đối thủ Toyota Motor và Honda Motor, vốn là các nhà đầu tư của Grab.

 Một điều thú vị là Go-Jek cũng được hỗ trợ bởi Astra International, đối tác của Toyota tại Indonesia.

Mặc dù Uber và Lyft tạo ấn tượng không mấy khả quan khi IPO, nhưng các nhà đầu tư dường như tin rằng Go-Jek và Grab có thể thay đổi khuynh hướng đó. Cả hai đang phát triển siêu ứng dụng để nắm bắt nền kinh tế Internet Đông Nam Á đang phát triển nhanh, dự kiến sẽ tăng vọt lên 240 tỉ USD vào năm 2025, theo báo cáo từ Google và Temasek.

Khoản đầu tư mới nhất của Go-Jek cho thấy xu hướng các công ty công nghệ lớn đang chen chân vào lĩnh vực này ở Đông Nam Á. Grab cũng đang tiếp tục gọi vốn vòng mới với mục tiêu huy động được 6,5 tỉ USD trong năm nay. 

Trong vòng gọi vốn mới nhất vào tháng 6, Grab nhận được 300 triệu USD từ Invesco của US Grab, theo CB Insights.

Go-Viet lấn sân sang ví điện tử

Sau một thời gian chỉ khiêm tốn với gọi xe gắn máy, giao thức ăn và giao hàng, Go-Viet bắt đầu muốn lấn sân sang ví điện tử.

Trên trang cá nhân của Tổng giám đốc Lê Diệp Kiều Trang đang chia sẻ thông tin tuyển dụng, gồm Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Giám đốc Pháp chế cho Go-Pay. Riêng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Go-Pay Vietnam đòi hỏi có trên 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ví điện tử, thương mại điện tử và thanh toán.

Như vậy, ứng dụng gọi xe này đã quyết tâm thiết lập cho mình một phương thức thành toán riêng và từng bước "hóa rồng" lên thành siêu ứng dụng.

Tại Indonesia, Go-Pay của Go-Jek đang thống trị thị trường, khi hợp tác với gần 400.000 đối tác kinh doanh tính đến tháng 12/2018. Năm ngoái, tổng giá trị của các giao dịch qua ví này đạt 6,3 tỉ USD.

Theo báo cáo gần đây của RedSeer, Go-Pay hiện nắm giữ thị phần cao nhất của thị trường ví điện tử Indonesia.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.