Hà Nội: Bắt nghịch tử sát hại bố ruột rồi bỏ trốn

Đối tượng có biểu hiện nghi vấn bị tâm thần ra tay sát hại bố sau đó bỏ trốn nhưng bị lượng lượng công an bắt giữ sau ít giờ gây án.

Chiều 7/5, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Đình Chiến (trưởng công an quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng ra tay sát hại bố ruột vào rạng sáng cùng ngày tại địa chỉ 108C6 Mai Động (Hoàng Mai) khi đang trên đường về nhà.

Hà Nội: Bắt nghịch tử sát hại bố ruột rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Khu vực gần ngõ xảy ra vụ việc. (Ảnh: VOV.VN)

Nghi phạm được xác định làm là Phạm Văn Đạt (33 tuổi). Nạn nhân trong vụ án là Phạm Hữu U. (69 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 rạng sáng 7/5, người dân trong một ngõ nhỏ trên đường Mai Động (phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nghe tiếng kêu cứu của ông Phạm Hữu U. (trú tại 108C6 Mai Động) nên vào xem thì phát hiện sự việc.

Sau khi tiếp cận ngôi nhà, người dân tá hỏa phát hiện ông U. nằm gục trên vũng máu với các vết thương trên người nên đã thông báo đến chính quyền.

Đạt là con trai út trong gia đình, chưa có công việc ổn định.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn bộc phát.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Đã qua thời 'chia năm xẻ bảy' một lô đất bán lại cho nhiều người
Theo giới chuyên gia, chủ trương hạn chế tối đa phân lô bán nền của Nghị quyết 21 sẽ định hướng doanh nghiệp chuyển mạnh sang phát triển dự án đầy đủ hạ tầng, giúp thị trường bất động sản phát triển theo hướng lành mạnh, bền vững hơn. Dòng vốn đầu tư thay vì dồn vào những sản phẩm đầu cơ sẽ dịch chuyển dần sang nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội...