Hà Nội duyệt chỉ giới đường sông Cầu Bây nối quốc lộ 1A tại huyện Gia Lâm

Tuyến đường sông Cầu Bây dài khoảng 7 km, có điểm đầu giao với đường vành đai 3 (quốc lộ 1A hiện có), điểm cuối tại vị trí cống Xuân Thụy thoát ra sông Bắc Hưng Hải.
Hà Nội duyệt chỉ giới đường sông Cầu Bây nối quốc lộ 1A tại huyện Gia Lâm - Ảnh 1.

Sông Cầu Bây đoạn qua cầu Lê Xá (Đa Tốn, Gia Lâm). (Ảnh: Hạ Vũ).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ sông Cầu Bây và đường dọc hai bên bờ sông, tỷ lệ 1/500 tại huyện Gia Lâm.

Theo đó, chiều dài tuyến sông Cầu Bây khoảng 7 km, có điểm đầu giao với đường vành đai 3 (quốc lộ 1A hiện có), điểm cuối tại vị trí cống Xuân Thụy (thoát ra sông Bắc Hưng Hải).

Trong đó, đoạn từ đường vành đai 3 đến đường Đông Dư - Dương Xá, quy mô mặt cắt ngang sông rộng 35 m. Đoạn từ đường Đông Dư - Dương Xá đến đường từ Khu đô thị Ecopark đi đường 179 (điểm 37), quy mô mặt cắt ngang sông rộng 40m.

Đoạn qua khu vực nghĩa trang nhân dân thôn Đào Xuyên, chùa Đào Xuyên, Nghè Lê Xá chỉ giới sông Cầu Bây được xác định cơ bản theo quy mô sông hiện trạng để tránh cắt qua khu vực nghĩa trang và khu vực di tích, quy mô mặt cắt 25 - 30m.

Riêng đoạn tuyến qua khu vực Nghè Lê Xá xây dựng thêm nhánh tuyến mương tiêu phía đông Nghè Lê Xá, quy mô tuyến mương rộng 10 m, phù hợp định hướng quy hoạch phân khu N11.

Đoạn từ điểm 37 (đường Khu đô thị Ecopark đi đường 179) đến cuối tuyến, quy mô mặt cắt ngang sông rộng 43 m, phù hợp với dự án cải tạo, nâng cấp sông Cầu Bây đã được UBND thành phố phê vào tháng 11/2020.

Đối với các tuyến đường dọc hai bên sông, đoạn tuyến từ đường vành đai 3 (quốc lộ 1A) đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xây dựng đường dọc hai bên sông, bao gồm: Tuyến đường phía đông rộng 11,5 m, lòng đường xe chạy rộng 5,5  m, hè hai bên rộng 6 m. Tuyến đường phía tây quy mô rộng 13,5 m, gồm lòng đường xe chạy rộng 7,5 m, hè hai bên rộng 6 m.

Đoạn từ đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến đường Đông Dư - Dương Xá, đoạn tuyến sông qua khu vực có chức năng đất cây xanh thành phố, đường dọc hai bên tuyến sông sẽ xác định cụ thể theo dự án riêng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đoạn tuyến từ đường Đông Dư - Dương Xá đến cuối tuyến, xây dựng tuyến đường phía đông (đoạn từ nút giao với tuyến đường quy hoạch 17,5 m, đối diện chùa Ngọc Động đến cống Xuân Thụy), quy mô rộng 20,5.

Đoạn đầu tuyến từ đường Đông Dư - Dương Xá đến giao với tuyến đường quy hoạch 17,5 m (đối điện chùa Ngọc Động) sẽ được nghiên cứu cụ thể theo dự án riêng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Xây dựng tuyến đường phía tây rộng 13,5 m, gồm lòng đường xe chạy rộng 7,5 m, vỉa hè hai bên rộng 6 m. Riêng đoạn tuyến qua khu vực miếu Thuận Tốn xây dựng tuyến đường quy hoạch, rộng 7 m phù hợp với hiện trạng của khu vực, kết nối với đường Đông Dư - Dương Xá.

Tháng 6 vừa qua, Hà Nội cũng đã phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường đê Đá xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm).

Tuyến đường có chiều dài khoảng 1,05 km, có điểm đầu tại nút giao với đường gom quốc lộ 1B theo quy hoạch; điểm cuối tại nút giao với đường mặt đê tả sông Đuống.

Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường là 16,5 m, bao gồm lòng đường rộng 10,5 m; hè hai bên mỗi bên rộng 3 m.

Trước đó, vào tháng 1, thành phố duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ Khu đô thị Đặng Xá đến Trường Tiểu học Trung Thành.

Tổng chiều dài của tuyến đường này khoảng 650 m, được chia thành ba đoạn thuộc địa bàn xã Cổ Bi và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Hướng tuyến được xác định phù hợp với quy hoạch phân khu N11 đã được phê duyệt.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.