Hà Nội khai bút đầu xuân 2018 với 6 thông điệp ý nghĩa

Tại Lễ khai bút đầu xuân Mậu Tuất 2018 tại đình thờ Tiên triết Chu Văn An sáng nay (20/2), Hà Nội đã chọn 6 câu danh ngôn, tục ngữ, thành ngữ ý nghĩa liên quan đến ngành giáo dục để khai bút.
ha noi khai but dau xuan 2018 voi 6 thong diep y nghia 'Dành cả thanh xuân' uống cà phê, nhưng mấy ai biết những bí mật này
ha noi khai but dau xuan 2018 voi 6 thong diep y nghia Người dân đi chùa thả cá phóng sinh, ra Văn Miếu 'sờ hạc đồng' để cầu may
ha noi khai but dau xuan 2018 voi 6 thong diep y nghia Những hình ảnh đẹp về cảnh người dân nô nức đi lễ cầu an trong ngày mùng 1 Tết
ha noi khai but dau xuan 2018 voi 6 thong diep y nghia Mùng 1 Tết, hàng nghìn học sinh cuối cấp xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu cầu đỗ đạt

Sáng 20/2 (tức mùng 5 Tết Mậu Tuất 2018), tại Lễ khai bút đầu Xuân Đinh Dậu 2018 ở đình thờ Tiên triết Chu Văn An, Hà Nội đã chọn 6 thông điệp ý nghĩa của ngành giáo dục để khai bút. Đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, HĐND, UBND, Sở GD&ĐT TP Hà Nội đã có mặt tham dự.

ha noi khai but dau xuan 2018 voi 6 thong diep y nghia
Các đại biểu tham dự Lễ khai bút đầu xuân Mậu Tuất 2018.

Những thông điệp được chọn ghi khai bút bao gồm: “Học, học nữa, học mãi”; “Học ăn, học nói, học gói, học mở”; “Học để làm người”; “Học thầy không tày học bạn”; “Học một biết mười”; “Học đi đôi với hành”.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, đây là hoạt động thiết thực của ngành GD&ĐT Thủ đô và huyện Thanh Trì thực hiện từ năm 2014 đến nay nhằm thực hiện truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của dân tộc. Đồng thời bày tỏ tấm lòng thành kính đối với ân đức của các bậc thánh nhân đã có nhiều cống hiến cho nền giáo dục nước nhà.

Phát biểu tại chương trình, TS.NGƯT Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: "Năm 2017, quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục được ổn định và phát triển mạnh. Mạng lưới trường, lớp được mở rộng, đáp ứng được yêu cầu đa dạng học tập của học sinh. Cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại.

Cũng trong năm qua, ngành đã xây dựng và công nhận mới được 130 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 162,5% kế hoạch; tiếp tục triển khai tốt 9 nhiệm vụ chủ yếu, 5 giải pháp cơ bản. Lần đầu tiên tại Việt Nam, Hà Nội triển khai thí điểm đào tạo chương trình song bằng (Tú tài THPT quốc gia Việt Nam và Tú tài Anh quốc- Chứng chỉ A level) tại Trường THPT Chu Văn An, tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế hóa.

Trong kì thi THPT quốc gia năm 2017, học sinh Thủ đô đỗ tốt nghiệp THPT với tỉ lệ cao 99,36%, trong đó có 84,57%, đạt điểm sàn vào các trường đại học 15,5 điểm. Trong các cuộc thi quốc tế và khu vực năm 2017, học sinh Thủ đô đoạt 138 Huy chương, trong đó có 39 HCV, 42 HCB, 44 HCĐ và 13 bằng khen".

Cũng theo ông Dũng, ngay trong những ngày đầu của năm 2018, đoàn học sinh giỏi của Thủ đô dự thi quốc gia các bộ môn văn hóa lớp 12 tiếp tục dẫn đầu toàn quốc về số lượng và chất lượng giải với 132 giải, trong đó có 10 giải Nhất.

Trong năm 2017- 2018, ngành giáo dục Hà Nội tiếp tục thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm học. Trong đó, tập trung triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại tại sự kiện:

ha noi khai but dau xuan 2018 voi 6 thong diep y nghia
ha noi khai but dau xuan 2018 voi 6 thong diep y nghia
ha noi khai but dau xuan 2018 voi 6 thong diep y nghia
Chương trình văn nghệ khai mạc chương trình.
ha noi khai but dau xuan 2018 voi 6 thong diep y nghia
Từ trái sang: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (CHủ tịch HĐND TP Hà Nội), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ ghi khai bút.
ha noi khai but dau xuan 2018 voi 6 thong diep y nghia
TS.NGƯT Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội ghi khai bút.
ha noi khai but dau xuan 2018 voi 6 thong diep y nghia
ha noi khai but dau xuan 2018 voi 6 thong diep y nghia
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội viết chữ "Học để làm người".
ha noi khai but dau xuan 2018 voi 6 thong diep y nghia
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc viết chữ "Học ăn, học nói, học gói, học mở".
ha noi khai but dau xuan 2018 voi 6 thong diep y nghia
Ông Nguyễn Hữu Độ viết chữ "Học, học nữa, học mãi".
ha noi khai but dau xuan 2018 voi 6 thong diep y nghia
ha noi khai but dau xuan 2018 voi 6 thong diep y nghia
Rất nhiều người dân cũng ra đình thờ Tiên triết Chu Văn An để lễ cầu may và xin chữ đầu năm.
ha noi khai but dau xuan 2018 voi 6 thong diep y nghia Người dân đi chùa thả cá phóng sinh, ra Văn Miếu 'sờ hạc đồng' để cầu may

Những ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018, rất nhiều người dân đã tới chùa Trấn Quốc thả cá phóng sinh, tới Văn Miếu - Quốc ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.