Hà Nội nắng nóng, nhiều người không còn tuân thủ qui định đeo khẩu trang

Vài ngày qua, Hà Nội bắt đầu nắng nóng, nhiều người dân phớt lờ qui định đeo khẩu trang trong khi Thủ đô vẫn còn 2 ổ dịch.
Hà Nội nắng nóng, người dân phớt lờ qui định đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Tại cuộc họp ngày 30/4 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết hiện TP vẫn còn 2 ổ dịch do đó việc tiếp tục thực hiện việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giữ khoảng cách khi di chuyển ngoài đường là việc làm bắt buộc.

Hà Nội nắng nóng, người dân phớt lờ qui định đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi vài ngày qua, tình trạng người dân không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà đã diễn ra phổ biến và có dấu hiệu tăng nhanh.

Hà Nội nắng nóng, người dân phớt lờ qui định đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Hình ảnh người dân không đeo khẩu trang khi chưa hết dịch Covid-19 có thể bắt gặp thường xuyên ở Thủ đô sau 2 tuần nới lỏng cách li xã hội.

Hà Nội nắng nóng, người dân phớt lờ qui định đeo khẩu trang - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, thời tiết Thủ đô hiện đang nắng nóng cũng khiến nhiều người đeo khẩu trang cho có và thường xuyên kéo xuống để dễ thở.

Hà Nội nắng nóng, người dân phớt lờ qui định đeo khẩu trang - Ảnh 5.

Những ngày vừa qua, việc nới lỏng cách li, giãn cách xã hội được thực hiện, nhưng qui định đeo khẩu trang vẫn bắt buộc. Tuy nhiên, nhiều người dân đã có tâm lí chủ quan, bỏ khẩu trang khi đi ngoài đường.

Hà Nội nắng nóng, người dân phớt lờ qui định đeo khẩu trang - Ảnh 6.

Con số người dân không sử dụng, sử dụng khẩu trang không đúng cách đang tăng dần.

Hà Nội nắng nóng, người dân phớt lờ qui định đeo khẩu trang - Ảnh 7.

Trong cuộc họp mới đây, Chủ tịch Hà Nội cũng đã yêu cầu tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách.

Hà Nội nắng nóng, người dân phớt lờ qui định đeo khẩu trang - Ảnh 8.

Chủ tịch Hà Nội cho biết việc làm này cần thực hiện liên tục trong thời gian dài để trở thành thói quen, nếp sống trong sinh hoạt hàng ngày với tất cả người dân.

Hà Nội nắng nóng, người dân phớt lờ qui định đeo khẩu trang - Ảnh 9.

Việc sử dụng khẩu trang khi ra ngoài không chỉ phòng dịch còn giúp bảo vệ sức khỏe trước ô nhiễm không khí.

Hà Nội nắng nóng, người dân phớt lờ qui định đeo khẩu trang - Ảnh 10.

Hơn ai hết, người dân cần tự ý thức đeo khẩu trang để bảo vệ chính mình.

Hà Nội nắng nóng, người dân phớt lờ qui định đeo khẩu trang - Ảnh 11.

Mặc dù nhiều ngày Việt Nam không nghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đông nhưng việc tự bảo vệ là điều rất quan trọng.

Hà Nội nắng nóng, người dân phớt lờ qui định đeo khẩu trang - Ảnh 12.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng cần tiếp tục xử lí hành vi vi phạm để răn đe, tuyên truyền cho người dân thực hiện việc đeo khẩu trang.