Hà Nội sắp có cầu vượt gần 4.900 tỉ qua sông Hồng

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của UBND TP Hà Nội về việc xây dựng cầu Mễ Sở vượt sông Hồng và đường dẫn hai đầu cầu theo hình thức BOT. 

Dự án sẽ có tổng mức đầu tư gần 4.900 tỉ đồng với thời gian hoàn vốn khoảng 22 năm 11 tháng.

Theo đó, dự án này có chiều dài khoảng 13,8 km, chiều rộng (giai đoạn 1) là 17 m. Điểm đầu dự án là nút giao quốc lộ 1A với đường Vành đai 4, thuộc huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Điểm cuối dự án là nút giao đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường Vành đai 4, thuộc huyện Văn Giang, Hưng Yên. Địa điểm trạm thu phí tại phía Đông cầu Mễ Sở thuộc địa bàn huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Dự án tạo sự kết nối từ đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ đến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với mục đích phân luồng giao thông, giảm phương tiện vào khu vực nội đô TP, giảm ùn tắc giao thông.

ha noi sap co cau vuot gan 4900 ti qua song hong Ấn Độ: Sập cầu vượt đang xây, 18 người chết

Ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người mắc kẹt tại TP Varanasi, Ấn Độ sau khi một chiếc cầu vượt đổ sập ...

ha noi sap co cau vuot gan 4900 ti qua song hong 600 tỷ đồng xây cầu vượt 2 tầng nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Trong năm 2018, Quảng Nam sẽ đưa vào hoạt động nút giao thông cầu vượt 2 tầng nối quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - ...

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.