Hà Nội thí điểm xe buýt 2 tầng trước Tết Nguyên đán

Thành phố cho phép chạy thí điểm xe buýt du lịch 2 tầng (City Tour) phục vụ du khách trong ngoài nước.

Thành phố cho phép chạy thí điểm xe buýt du lịch 2 tầng (City Tour) phục vụ du khách trong ngoài nước.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội vừa có kết luận về triển khai thí điểm tuyến xe buýt du lịch 2 tầng (City Tour) phục vụ phát triển du lịch Thủ đô.

ha noi thi diem xe buyt 2 tang truoc tet nguyen dan
Xe buýt 2 tầng được Hanoi Transerco đưa ra chạy thử nghiệm vào tháng 6/2017. Ảnh: Phong Vân.

Theo đó, thành phố thống nhất, tổ chức thí điểm tuyến xe buýt du lịch 2 tầng trước Tết Nguyên đán (nếu chưa đủ phương tiện thì tổ chức thí điểm 1 tuyến).

Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ văn hóa của Việt Nam và không gian kiến trúc khu vực phố cổ, phố cũ để thiết kế quảng cáo trên xe cho phù hợp với màu xe và chỉ nên quảng cáo phục vụ cho du lịch.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Hanoi Transerco) được giao chủ trì xây dựng tuyến du lịch cụ thể, khoa học, đảm bảo phục vụ khách du lịch một cách hiệu quả, tránh giờ cao điểm.

Hồi giữa năm, Hanoi Transerco đã cho chạy thử nghiệm xe buýt 2 tầng một vòng quanh hồ Gươm để lấy ý kiến người dân, điều chỉnh những điểm chưa hợp lý.

Cuối năm 2016, Thủ tướng cho phép Hà Nội và 6 địa phương khác thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng ôtô 2 tầng trong 5 năm. Ôtô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc với 16-45 chỗ ngồi chất lượng cao, sẽ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị đến các cảng hàng không, khu du lịch bằng xe khách.

Dự kiến lộ trình xe buýt City Tour: Nhà hát lớn - Tràng Tiền - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt - Hỏa Lò - Hai Bà Trưng - Nguyễn Khuyến - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Chu Văn An - Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Đường Thanh Niên - Phan Đình Phùng - Hàng Cót - Hàng Lược - Chả Cá - Hàng Cân - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh - Nhà Hát lớn.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.