Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng

Hai bãi sông Hồng (Hà Nội) được phép xây dựng là Tàm Xá - Xuân Canh và Long Biên - Cự Khối.
Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 1.

Theo Quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 257 ngày 18/02/2016, có hai bãi sông được phép xây dựng. Cả hai bãi này đều thuộc Phân khu đô thị sông Hồng. Trong ảnh: Bãi Tàm Xá - Xuân Canh được phép xây dựng nhìn từ cầu Nhật Tân.

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 2.

Theo phụ lục tại Quyết định 257 nêu trên, bãi Tàm Xá - Xuân Canh (tương ứng từ K57+700 đến K64+000 đê tả sông Hồng) được phép xây dựng. Bãi sông này thuộc địa bàn hai xã Tàm Xá và Xuân Canh của huyện Đông Anh.

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 3.

Hình ảnh bãi sông thuộc địa bàn xã Tàm Xá (nhìn từ tuyến đường qua UBND xã Tàm Xá).

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 4.

Hình ảnh bãi sông thuộc địa bàn xã Xuân Canh, Đông Anh.

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 5.

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 6.

Khu vực bãi Tàm Xá - Xuân Canh được phép xây dựng hiện chủ yếu là khu vực trồng rau, chuối.

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 7.

Khu vực bãi sông này hiện chỉ có đoạn thuộc xã Xuân Canh có nhà dân ở ngoài đê.

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 8.

Hình ảnh thôn Lực Canh, xã Xuân Canh ngoài đê tả sông Hồng.

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 9.

Cuối tháng 6, nhằm đẩy nhanh tiến độ quy hoạch phân khu sông Hồng, UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 1471 gửi Bộ NN&PTNT về việc xem xét, cho ý kiến đối với quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở). Sau đó, Bộ NN&PTNT đã ra văn bản ý kiến rằng với bãi Tàm Xá - Xuân Canh, tổng diện tích đất xây dựng vượt quá đất được xây dựng và chưa quy hoạch xây dựng về phía tuyến đê hiện tại theo Quy hoạch 257.

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 10.

Vì thế, Bộ đề nghị TP Hà Nội rà soát cụ thể và lưu ý, bãi Tàm Xá - Xuân Canh được quy hoạch xây dựng đô thị về phía tuyến đê hiện tại, diện tích xây dựng không được vượt quá 61,2 ha (15% x 408 ha).

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 11.

Bãi sông thứ hai được phép xây dựng là Long Biên - Cự Khối, nằm hai bên cầu Vĩnh Tuy (từ K67+000 đến K74+000 đê tả sông Hồng).

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 12.

Khu vực bãi sông Hồng này chủ yếu thuộc địa bàn các phường Cự Khối, Long Biên và một phần nhỏ của phường Bồ Đề.

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 13.

Nhà hàng Nắng Sông Hồng (phường Bồ Đề) nằm trong vị trí có lý trình K68 + 000 đê tả sông Hồng thuộc khu vực bãi Long Biên - Cự Khối.

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 14.

Khu vực bãi Long Biên - Cự Khối hiện có nhiều khu dân cư.

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 15.

Hai bên cầu Vĩnh Tuy thuộc bãi sông chủ yếu là nhà xưởng, vườn ruộng.

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 16.

Khu dân cư Trung Thôn thuộc bãi Long Biên, Cự Khối.

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 17.

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 18.

Bãi sông Long Biên - Cự Khối được phép xây dựng kết thúc gần cầu Thanh Trì.

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 19.

Hà Nội: Toàn cảnh hai bãi sông Hồng được phép xây dựng - Ảnh 20.

Khu vực bãi sông này hiện có nhiều khu dân cư như Độc Lập, Trung Thôn, Thống Nhất, Thạch Cầu.

Theo Quy hoạch 257, phân khu đô thị sông Hồng có 7 bãi sông có thể được nghiên cứu xây dựng gồm:

Thượng Cát - Liên Mạc (69 ha); Hoàng Mai - Thanh Trì (1.063 ha); Chu Phan - Tráng Việt (360 ha); Đông Dư - Bát Tràng (63 ha); Kim Lan - Văn Đức, Xuân Quan - Văn Giang (982 ha); Thắng Lợi - Mễ Sở (130 ha).