Hai du khách nước ngoài phủ nhận thông tin bị người đạp xích lô trả ‘tiền âm phủ’

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã gặp hai du khách người nước ngoài và hai người này khẳng định: "Người lái xích lô không phải là người trả lại tiền thừa âm phủ cho họ".

Liên quan đến vụ tài xế xích lô bị hai du khách người nước ngoài tố trả 900 nghìn đồng “tiền âm phủ” ở bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội gây xôn xao dư luận, ngày 20/7, lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Du lịch TP Hà Nội đã có văn bản gửi Công an TP Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm xác minh làm rõ sự việc.

hai du khach nuoc ngoai khang dinh lai xe xich lo khong tra tien am phu cho ho
Ngày 19/7, công an quận Hoàn Kiếm đã tiếp xúc trực tiếp với hai du khách người Tây Ban Nha.

Ngày hôm qua (19/7), Công an quận Hoàn Kiếm đã tiếp xúc trực tiếp với hai du khách người nước ngoài.

Qua đó, xác định hai du khách là người Tây Ban Nha không phải người Pháp như mạng xã hội chia sẻ.

Theo trình bày của hai du khách này thì người lái xích lô không phải là người trả “tiền âm phủ” cho họ.

Tuy nhiên, hai vị khách này khẳng định đã đưa 3 tờ 500 nghìn đồng cho người lái xích lô và không nhận lại tiền thừa từ người này.

“Có thể trong quá trình tham quan phố cổ, hai du khách dừng lại mua đồ và đi taxi, lợi dụng sự bất đồng ngôn ngữ nên một người bán hàng nào đã đã trả lại “tiền âm phủ” cho du khách”, vị lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội thông tin.

hai du khach nuoc ngoai khang dinh lai xe xich lo khong tra tien am phu cho ho
Hai du khách khẳng định, không phải người lái xích lô trả "tiền âm phủ" cho họ.

Theo vị lãnh đạo này, trong buổi làm việc với công an, hai du khách cho biết, họ đến Việt Nam du lịch vào ngày 15/7 và nghỉ ở Gia Lâm (Hà Nội).

Vào ngày 16/7 họ có thuê xích lô đi tham quan phố cổ Hà Nội. Xe đi qua các phố: Hàng Chiếu, Hàng Da, Hàng Bông…

Hai vị khách dừng lại ở một tuyến phố mua nón lá Việt Nam với giá 60 nghìn đồng có sự chứng kiến của xích lô.

Tại đây, họ đưa tờ 500 nghìn và được người bán trả lại 440 nghìn đồng. Sau đó, hai vị khách người Pháp còn hào phóng gửi lại người bán 100 nghìn đồng.

Sau đó người lái xích lô đưa hai du khách đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hoàn Kiếm), hai vị khách xuống xe để ăn tối.

Do bất đồng ngôn ngữ nên khi hỏi giá tiền, người lái xích lô ra ký hiệu và chọn lấy 3 tờ 500 nghìn.

“Sau khi người lái xích lô lấy tiền của du khách, cả hai bên đều vui vẻ, không có ý kiến gì và người lái xích lô cũng không trả lại tiền thừa cho du khách như thông tin trên mạng”, vị lãnh đạo này khẳng định.

Sau khi dùng bữa tối xong, hai du khách vẫy một chiếc taxi và trở về nhà nghỉ ở khu vực Gia Lâm để nghỉ ngơi.

“Vị khách người Pháp có nói đưa tờ 500 nghìn thanh toán tiền xe, người taxi có trả lại tiền thừa nhưng do trời tối nên không nhớ đưa bao nhiêu mà bỏ luôn vào túi.

Ngày hôm sau, vị khách này dùng số tiền thừa hôm qua trả tiền taxi thì mới vỡ lẽ là tiền giả, không thể sử dụng”, vị lãnh đạo này cho biết.

Đại diện Sở Du Lịch Hà Nội khẳng định đây chỉ là thông tin ban đầu từ hai vị khách du lịch, sự thật thế nào phía Công an sẽ tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Sở Du Lịch Hà Nội sẽ căn cứ vào kết quả này để thực hiện các bước tiếp theo.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Chinh (Hải Hậu, Nam Định) cho biết, anh chính là người lái xích lô chở hai du khách người nước ngoài quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

“Không có chuyện tôi trả lại tiền âm phủ cho du khách như câu chuyện trên mạng xã hội. Tôi không bao giờ làm cái việc thất đức đấy (trả tiền âm phủ cho khách - PV), bởi mình còn làm ăn lâu dài chứ không phải ngày một, ngày hai", anh Chinh nói.

hai du khach nuoc ngoai khang dinh lai xe xich lo khong tra tien am phu cho ho Vụ trả tiền âm phủ cho du khách Pháp: Công an in ảnh tìm người lái xích lô

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội in hình ảnh tài xế xích lô bị khách Tây tố trả 900.000 đồng tiền âm phủ để ...

hai du khach nuoc ngoai khang dinh lai xe xich lo khong tra tien am phu cho ho Điểm lại những vụ việc đáng buồn liên quan tới khách du lịch ở Hà Nội

Chỉ tính từ giữa năm 2017 đến nay, đã có rất nhiều vụ việc đáng buồn khiến Hà Nội 'mất điểm' ít nhiều trong mắt ...

hai du khach nuoc ngoai khang dinh lai xe xich lo khong tra tien am phu cho ho Công an quận Hoàn Kiếm vào cuộc vụ lái xe xích lô bị tố trả ‘tiền âm phủ’ cho du khách nước ngoài

Đại diện Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh làm rõ thông tin lái xe xích lô bị ...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.