Hải Dương phát hiện một bệnh nhân Covid-19 tái dương tính sau 20 ngày ra viện

Đây là bệnh nhân số 972, nam giới, 34 tuổi, địa chỉ tại phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tái dương tính với SARS-CoV-2 sau 20 ngày được công bố khỏi bệnh và ra viện.

Theo Dân trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương, ông Phạm Duy Tuyến cho biết bệnh nhân 972 được công bố khỏi Covid-19 vào ngày 1/9 sau khi đã xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 bốn lần liên tiếp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương.

Bệnh nhân sau đó được ra viện và cách li tại nhà, trong thời gian này bệnh nhân được theo dõi y tế chặt chẽ, lấy mẫu xét nghiệm định kì.

Ngày 19/9, CDC Hải Dương xét nghiệm cho thấy bệnh nhân tái dương tính. Ngày 20/9, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trả kết quả tương tự, ngay trong ngày, bệnh nhân đã được đưa về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương để điều trị, hiện sức khỏe ổn định.

Hải Dương: Một bệnh nhân COVID-19 tái dương tính sau 20 ngày ra viện - Ảnh 1.

Bệnh nhân 972 có liên quan đến ổ dịch Nhà hàng Thế giới bò tươi. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Dương).

Giải thích về việc bệnh nhân 972 tái dương tính sau gần 20 ngày xuất viện, ông Tuyến cho biết: "Trường hợp của bênh nhân 972 cũng giống như các bệnh nhân tái dương tính được ghi nhận trước đây. Một nguyên nhân có thể giải thích cho việc này là sau khi khỏi, cơ thể bệnh nhân đào thải xác virus theo từng chu kì. Việc xét nghiệm lại đã phát hiện thấy những mảnh xác virus này".

Bên cạnh đó, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương cũng cho biết người tái dương tính ít có khả năng lây nhiễm cộng đồng song vẫn cần giám sát chặt chẽ.

Theo Sở Y tế Hải Dương, ở đợt dịch Covid-19 lần hai, thành phố Hải Dương là địa phương xuất hiện nhiều ổ dịch bệnh lớn. Tuy nhiên với sự quyết tâm cao, thành phố đã kiểm soát tốt được dịch bệnh, các ổ dịch trên địa bàn thành phố đến thời điểm hiện tại cơ bản được kiểm soát.

Tất cả các vùng cách li y tế tại cộng đồng trên địa bàn đã được gỡ bỏ, hiện Hải Dương chỉ còn 2 điểm phải thực hiện cách li tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và Bệnh viện Đa khoa tỉnh do liên quan đến bệnh nhân 1045.

Tính đến nay, thành phố đã chữa khỏi cho 12 bệnh nhân Covid-19 là bệnh nhân số 963, 973, 950, 971, 977, 978, 1034, 907, 970, 993, 908, 906. Hiện tại, có bệnh nhân số 1016, 1021, 1022 liên quan đến ổ dịch Cửa hàng Hiếu Trang (Thanh Xá, Liên Hồng) và bệnh nhân tái dương tính 972 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.