Hai tên cướp điện thoại của nữ bác sĩ bị bắt vì ngã xe máy

Sau khi giật điện thoại của nữ bác sĩ, Tài nhảy lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn hòng tẩu thoát nhưng chạy khoảng 30 m thì té ngã.

Công an TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) đang tạm giữ Trần Tuấn Tài (19 tuổi) và Võ Tuấn Kiệt (18 tuổi, cùng ngụ huyện Long Hồ) về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo cảnh sát, tối 1/1, nữ bác sĩ 37 tuổi ngồi nói chuyện trước cửa phòng khám tại phường 4 (TP Vĩnh Long) thì có một thanh niên đến gần. Anh ta sau đó giật điện thoại cảm ứng trên tay của nữ bác sĩ rồi chạy ra xe máy của đồng bọn chờ sẵn.

hai ten cuop dien thoai cua nu bac si bi bat vi nga xe may
Tài bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. (Ành: Công an Vĩnh Long).

Nữ bác sĩ tri hô và được người dân xung quanh trợ giúp. Khi 2 tên cướp tẩu thoát được 30 m thì bị ngã xe nên trốn vào nhà dân gần đó và bị cảnh sát bắt giữ.

Cả hai khai tên là Tài và Kiệt. Do không có tiền tiêu xài, bộ đôi bàn nhau đi cướp tài sản. Tài lợi dụng lúc nữ bác sĩ sơ hở cướp điện thoại, rồi lên xe Kiệt chờ sẵn bỏ trốn nhưng không thoát.

hai ten cuop dien thoai cua nu bac si bi bat vi nga xe may
Phường 4 ở Vĩnh Long (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ cướp điện thoại. (Ảnh: Google Maps).
hai ten cuop dien thoai cua nu bac si bi bat vi nga xe may Tin tức pháp luật: Bắt nhóm giả gái, 'vờ' kích dục cho khách, hàng chục thanh niên mở 'tiệc ma tuý' ở quán karaoke

Tin tức pháp luật hôm nay, 2/1, gồm có: Bắt nhóm giả gái, 'vờ' kích dục cho khách, hàng chục thanh niên mở 'tiệc ma ...

hai ten cuop dien thoai cua nu bac si bi bat vi nga xe may Nha Trang: Bắt quả tang hàng chục thanh niên mở 'tiệc ma tuý' trong quán karaoke 'chào' năm mới

Hàng chục thanh niên đã được đưa về cơ quan công an sau khi bị bắt quả tang đang mở "tiệc ma túy" lúc rạng ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.