Hai xe khách đâm nhau trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Một trong hai xe khách lật nghiêng, hai người bị thương được đưa đi cấp cứu. Giao thông trên tuyến ùn ứ cục bộ. 

Khoảng 8h15 ngày 9/12, hai xe khách biển Tuyên Quang và Yên Bái đi trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai hướng về Hà Nội, khi đến xã An Hòa (Tam Dương, Vĩnh Phúc) thì tông vào nhau. Hàng chục hành khách hoảng loạn, hai người bị thương được đưa đi cấp cứu.

hai xe khach dam nhau tren cao toc ha noi lao cai

Xe khách lật nghiêng chắn phần lớn đường cao tốc. (Ảnh: LaoCai).

Tại hiện trường, xe khách biển Tuyên Quang bị đâm nát phần đầu, toàn bộ xe nghiêng vào lan can. Xe còn lại lật nghiêng chắn ngang 2/3 làn đường. Mảnh vụn của hai phương tiện nằm vương vãi trong bán kính hơn 10 m.

Đại diện Ban quản lý cao tốc Hà Nội - Lào Cai cho biết, thời điểm tai nạn trời mưa, sương mù khiến tầm nhìn hạn chế. Tài xế đi sau có thể đã không đảm bảo khoảng cách an toàn.

Tai nạn khiến giao thông hướng về Hà Nội ùn ứ, xe cộ phải di chuyển chậm. Đến 10h30, hiện trường được giải phóng, phương tiện đi lại bình thường.

hai xe khach dam nhau tren cao toc ha noi lao cai
Tai nạn thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc.
hai xe khach dam nhau tren cao toc ha noi lao cai Audi, Ford đua nhau triệu hồi hàng chục nghìn ôtô có thể gây tai nạn

Hàng chục nghìn ôtô của Audi và Ford bị triệu hồi sửa chữa vì có nguy cơ bung cửa xe khi đang chạy hoặc gây ...

hai xe khach dam nhau tren cao toc ha noi lao cai Nói dối chồng tử vong do tai nạn để giấu tội cho con trai

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ...

hai xe khach dam nhau tren cao toc ha noi lao cai Tin nóng trong ngày 7/12: Đội tuyến Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng; hàng loạt tai nạn trong đêm 'bão'

Tin nóng trong ngày 7/12: Đội tuyển Việt Nam nhận "mưa" tiền thưởng sau chiến thắng đội tuyển Philippines; hàng loạt tai nạn sau đêm ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.