Hãng hàng không Ấn Độ mở đường bay thẳng đến TP HCM

TP HCM là điểm đến quốc tế thứ 7 tại Đông Nam Á của hãng hàng không IndiGo, Ấn Độ.

Chuyến bay thẳng đầu tiên từ Kolkata (Ấn Độ) đến TP HCM hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 16h ngày 18/10.

Hãng hàng không Ấn Độ mở đường bay thẳng đến TP HCM - Ảnh 1.

Xe vòi ròng phun nước đón chuyến bay đầu tiên từ Kolkata đến TP HCM, chiều 18/10.

Các chuyến bay từ Kolkata đến TP HCM có tần suất hàng ngày. Giá khứ hồi gần 6 triệu đồng.

Ông William Boulter, Giám đốc thương mại IndiGo cho rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng trở thành điểm trung chuyển quốc tế sôi động như Singapore hay Thái Lan. "Nền kinh tế phát triển nhanh chóng là một trong những điều khiến Việt Nam sẽ trở thành thị trường quan trọng của chúng tôi", ông Boulter nói.

"TP HCM có bề dày lịch sử, sự pha trộn độc đáo giữa các lối kiến trúc, sự kết hợp của các nền văn hoá và cơ hội thương mại cho nhiều người. Đường bay thẳng này là một bước để thúc đẩy thương mại, du lịch và nhu cầu đi lại giữa hai quốc gia". Ngoài ra, ông Boulter hi vọng ngày càng nhiều du khách Ấn Độ đến Việt Nam hơn.

Hãng hàng không Ấn Độ mở đường bay thẳng đến TP HCM - Ảnh 2.

Ông William Boulter trong ngày mở đường bay thẳng Ấn Độ - TP HCM.

Hiện TP HCM là điểm đến quốc tế thứ 22 và cũng là thứ 7 tại Đông Nam Á được hãng khai thác bay thẳng đến Ấn Độ. IndiGo hướng đến cung cấp giá vé thấp và dịch vụ đúng giờ, chu đáo, thuận tiện. 

Với đội bay gồm hơn 240 máy bay, hãng cung cấp hơn 1.500 chuyến bay hàng ngày, kết nối 60 điểm đến trong nước và 23 điểm đến quốc tế.

Đầu tháng 10, hãng bay này cũng đã khai trương đường bay từ Kolkata đến Hà Nội.

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.