Hàng loạt biệt thự của Ocean View Nha Trang và nhiều công trình sai phạm chưa phá dỡ, tỉnh Khánh Hoà yêu cầu báo cáo trước ngày 20/3

Hàng loạt căn hộ của Ocean View Nha Trang xây vượt phép 4 - 8 tầng và nhiều công trình sai phạm khác chưa khắc phục... UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu TP Nha Trang báo cáo trước ngày 20/3.

Hàng loạt biệt thự của Ocean View Nha Trang vượt phép chưa phá dỡ

Lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết tình trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn còn tiếp diễn tại TP Nha Trang. Sở đã báo cáo UBND tỉnh về các trường hợp trên. Trong đó, nhiều trường hợp vẫn cố tình vi phạm dù đã có quyết định cưỡng chế.

Nha Trang: Hàng loạt công trình sai phạm chây ì bất chấp lệnh cưỡng chế khắc phục hậu quả - Ảnh 1.

Hàng loạt công trình vi phạm tại dự án Ocean View nhiều tháng qua vẫn chưa được xử lí dứt điểm. (Ảnh: Khải An)

Cụ thể, tại dự án Khu biệt thư cao cấp Ocean View Nha Trang, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên nhân II làm chủ đầu tư, có 13 công trình biệt thự, khách sạn vi phạm.

Theo qui hoạch, Khu biệt thự có 69 lô, mật độ xây dựng 40-60%, được xây từ 1 đến 3 tầng. Tuy nhiên, hàng loạt công trình khu vực này đã xây dựng vượt phép từ 4 đến 8 tầng, mật độ 80-100%.

Từ tháng 9/2019, UBND tỉnh đã ra quyết định cưỡng chế 13 công trình này. Đến nay, UBND TP Nha Trang vẫn đang đang phối hợp với đơn vị tư vấn bổ sung hiệu chỉnh phương án tháo gỡ 13 công trình này.

Trước phản ánh của các cử tri, ngày 3/12/2019, ông Lê Hữu Hoàng – PCT UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các Sở ngành, UBND TP Nha Trang đã kiểm tra các công trình sai phạm tại dự án Ocean View Nha.

Sau khi nghe các Sở ngành báo cáo, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đề nghị các sở ngành, UBND TP Nha Trang khẩn trương xử lí dứt điểm các công trình sai phạm tại dự án Ocean View và tạo điều kiện đối với các công trình xây dựng đúng qui hoạch được đưa vào sử dụng.

Nha Trang: Hàng loạt công trình sai phạm chây ì bất chấp lệnh cưỡng chế khắc phục hậu quả - Ảnh 2.

Từ tháng 9/2019 đến 3/2020, vẫn chưa có phương án cưỡng chế các công trình sai phạm tại dự án Ocean View. (Ảnh: Khải An)

"Đề nghị UBND TP Nha Trang phải gửi phương án tháo dỡ cho Sở Xây dựng trước ngày 9/12 để Sở báo cáo tỉnh trước ngày 15/12, đồng thời UBND TP Nha Trang phải chỉ đạo phường Vĩnh Trường không để tình trạng xây dựng tiếp tục diễn ra tại dự án. Sở TNMT báo cáo UBND tỉnh về người gốc đất đai và tham mưu UBND tỉnh hướng xử lí", ông Hoàng chỉ đạo.

Tuy nhiên, đến nay các công trình vẫn hiện hữu. Điều đáng nói, trong quá trình lập phương án tháo dỡ, qua kiểm tra Sở Xây dựng tiếp tục phát hiện thêm 2 công trình cố ý xây dựng là C37 và E69. Sở Xây dựng đã đề nghị UBND TP Nha Trang lập bổ sung phương án tháo gỡ 2 công trình sai phạm mới nảy sinh.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình làm hồ sơ thẩm định, Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra và phát hiện 2 công trình A17 và C37 vẫn ngang nhiên tổ chức xây dựng sai phép. Do đó, Sở tiếp tục đề nghị UBND TP Nha Trang chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện việc ngăn chặn.

"Hiện nay, Sở chưa nhận được phương án thẩm tra các công trình xây dựng vi phạm tại dự án. Sở đã đề nghị UBND TP Nha Trang gửi bổ sung hoàn thiện việc tháo gỡ 13 công trình sai phạm và 2 công trình mới phát hiện sau nay", đại diện sở Xây dựng thông tin.

Sai phạm vẫn hiện hữu

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có văn bản yêu cầu UBND TP Nha Trang khẩn trương, rà soát, báo cáo về tình hình khắc phục hậu quả, cưỡng chế tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

Nha Trang: Hàng loạt công trình sai phạm chây ì bất chấp lệnh cưỡng chế khắc phục hậu quả - Ảnh 3.

Các công trình sai phạm tại xã Phước Đồng vẫn hiện hữu dù đã có quyết đinh cưỡng chế từ tháng 6/2019. (Ảnh: Khải An)

Ngoài dự án Ocean View Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu báo cáo về các công trình công trình phục vụ mục đích kinh doanh cho người nước ngoài dọc Đại lộ Nguyễn Tất Thành, khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở tại xã Phước Đồng… Đây là những công trình mà Báo Người Lao Động từng thông tin.

Từ tháng 5/2019, UBND tỉnh đã quyết định "cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả" 7 công trình xây dựng, còn gọi là các cửa hàng, showroom chuyên bán hàng cho khách Trung Quốc ở xã Phước Đồng như: "Cửa hàng cà phê xin chào", "cửa hàng đặc sản Việt Nam", Cửa hàng only love jewellery"...

Theo UBND xã Phước Đồng, các quyết định đến nay gần 1 năm nhưng vẫn chưa một cơ sở nào thi hành việc cưỡng chế. "Hiện nay đã hết thời hạn tự cưỡng chế. Phòng Đô thị TP Nha Trang đã báo cáo phương án lên Sở Xây dựng và chờ kết quả. Nếu phương án được thông qua sẽ chuyển cho công an và địa phương tiến hành cưỡng chế", lãnh đạo xã Phước Đồng cho biết.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trong văn bản chỉ đạo của mình yêu cầu báo cáo trách nhiệm của UBND TP Nha Trang trong việc tổ chức các quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; bao nhiêu trường hợp chấp hành, bao nhiêu trường hợp không chấp hành.

Các trường hợp không chấp hành thì xử lí như thế nào? Làm rõ nguyên nhân, lý do, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi chưa thực hiện việc xử lí… Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa trước ngày 15/4.

Riêng các trường hợp sai phạm chậm trễ khắc phục kể trên, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND TP Nha Trang và Sở Xây dựng báo cáo trước ngày 20/3.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.