Hàng loạt dự án BĐS ở Hà Nội phải cung cấp thông tin định kỳ mỗi tháng

Dự án bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản... định kỳ hằng tháng.
Hàng loạt dự án nhà đất ở Hà Nội phải cung cấp thông tin định kỳ mỗi tháng - Ảnh 1.

Hàng loạt dự án nhà đất ở Hà Nội phải cung cấp thông tin định kỳ mỗi tháng. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Ngày 27/4, Báo Hà Nội mới đưa tin, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quy chế phối hợp về việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố.

Theo đó, chủ đầu tư các dự án bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (BĐS), các sở Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Hà Nội, UBND cấp huyện và cấp xã phải báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản... định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng và hàng năm.

Quy chế cũng đưa ra các dự án phải báo cáo gồm: Dự án phát triển nhà ở; Đất nền để xây dựng nhà ở; Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; Dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp.

Đáng chú ý, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Dự án trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng cho thuê; Dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khách sạn; Nhà ở riêng lẻ cũng nằm trong danh sách phải báo cáo định kỳ.

Theo tờ Tiền phong, tổ chức, đơn vị và cá nhân thực hiện báo cáo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất...

Sở Xây dựng Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận, cập nhật, bổ sung thông tin vào hệ thống dữ liệu chung của thành phố.

Mục đích công tác phối hợp báo cáo, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ công tác quản lý nhà nước; công bố các chỉ tiêu cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

chọn
Con trai chủ tịch Tân Hoàng Minh: 'Không ngờ hậu quả lớn đến vậy'
Bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, khai thực hiện các "biện pháp huy động vốn" để gỡ khó cho công ty nhưng "không lường được hậu quả lớn vậy".