Hàng trăm cây xanh ở Đà Nẵng bất ngờ bị cắt trụi cành

Những ngày qua, nhiều người dân hết sức ngạc nhiên khi hàng trăm cây xanh đang xum xuê lá ở dọc các tuyến phố Đà Nẵng bị công nhân Công ty công viên - cây xanh Đà Nẵng tiến hành cắt tỉa thô bạo. Hàng trăm cây xanh bị cắt không không thương tiếc, nhiều cây không còn lá, chỉ trơ thân, cành trơ trụi.
Hàng trăm cây xanh ở Đà Nẵng bất ngờ bị cắt trụi cành - Ảnh 1.

Các tuyến phố như đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng... có hàng chục cây đã bị cắt trụi. Cây xanh bị cắt trụi là để thực hiện công tác cắt tỉa cây xanh phòng chống lụt bão năm 2019, theo Quyết định 2978 ngày 8/7/2019 của UBND TP Đà Nẵng. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Hàng trăm cây xanh ở Đà Nẵng bất ngờ bị cắt trụi cành - Ảnh 2.

Hàng trăm cây xanh ở Đà Nẵng bất ngờ bị cắt trụi cành - Ảnh 3.

Khu vực đường Bạch Đằng giao với Trần Quý Cáp nhiều cây xanh đã bị cắt trụi. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Hàng trăm cây xanh ở Đà Nẵng bất ngờ bị cắt trụi cành - Ảnh 4.

Hàng trăm cây xanh ở Đà Nẵng bất ngờ bị cắt trụi cành - Ảnh 5.

Hãng cây bên đường Trần Hưng Đạo tỏa bóng mát, nay đã trơ cành. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Hàng trăm cây xanh ở Đà Nẵng bất ngờ bị cắt trụi cành - Ảnh 6.

Hàng trăm cây xanh ở Đà Nẵng bất ngờ bị cắt trụi cành - Ảnh 7.

Nhiều người dân tỏ ra khá bức xúc khi chứng kiến cảnh cây xanh bị "cắt tỉa" theo kiểu cắt trụi cây như thế này. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Hàng trăm cây xanh ở Đà Nẵng bất ngờ bị cắt trụi cành - Ảnh 8.

Hàng trăm cây xanh ở Đà Nẵng bất ngờ bị cắt trụi cành - Ảnh 9.

Cây xanh bị cắt trụi khiến khung cảnh nhiều khu phố bỗng chốc thay đổi hẳn.

Hàng trăm cây xanh ở Đà Nẵng bất ngờ bị cắt trụi cành - Ảnh 10.

Hàng trăm cây xanh ở Đà Nẵng bất ngờ bị cắt trụi cành - Ảnh 11.

Đường Trần Hưng Đạo không còn bóng mát khi về chiều sau khi cây xanh bị "cắt tỉa". Theo kế hoạch sẽ có trên 60 tuyến phố ở Đà Nẵng sẽ được "cắt tỉa" như trên để phòng chống bão lũ. (Ảnh: Nguyễn Thành)

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.