"Giáo dục Phần Lan hoàn toàn được miễn phí và ưu đãi tốt. Ngoài ra những trẻ ở xa trường sẽ được hỗ trợ miễn phí xe bus hoặc taxi đưa đón. Trẻ em được khuyến khích học những gì các em hứng thú và thích", chị Pham Angelic chia sẻ.
"Nếu Việt Nam muốn triển khai chương trình này thì phải có một chiến lược hành động cẩn thận và từng bước một vì triết lý giáo dục này rất mới đối với xã hội Việt Nam như tôi đã chia sẻ trước đây". GS Thành nói.
Trước nhiều luồng quan điểm khác nhau về khả năng "nhập khẩu chương trình đào tạo của Phần Lan", chị Phạm Bích Hạnh đã đưa ra nhận định rằng, việc áp dụng sẽ thực sự khó thành công.
Không trực tiếp đưa ra quan điểm ủng hộ hay phản đối việc "nhập khẩu chương trình đào tạo của Phần Lan" nhưng anh Nguyễn Quốc Vương lại đưa câu chuyện về nước Nhật để bàn luận về vấn đề này.
Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, ban đầu dự án sông Hồng được đặt vấn đề theo hướng Nhà nước tham gia GPMB, doanh nghiệp làm hạ tầng với quy mô vừa phải. Tuy nhiên, sau đó đề xuất không đạt như kỳ vọng, HHV không phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và không đủ khả năng để thực hiện nên quyết định dừng lại.