Hiểm hoạ từ trào lưu chụp ảnh tự sướng trong giới trẻ

Đang lang thang trên mạng, chị Thu đứng tim khi thấy loạt ảnh sexy của con gái mình tràn lan trên một trang web đen. Trái tim người mẹ tan vỡ thành trăm mảnh.

Hậu họa từ smartphone

Chị Thu tra hỏi con gái một hồi và biết được sự thật phũ phàng. Những bức ảnh tự sướng này do chính tay con gái chị chụp trong phòng kín. Có điều, con bé lại share (chia sẻ) những bức ảnh nhạy cảm của mình cho một số đứa bạn thân. Nghe cô con gái 15 tuổi thú nhận, chị Thu mới hay, trong giới trẻ đang có trào lưu chụp ảnh tự sướng (ảnh sexy). “Nếu biết trước được điều này, mình đã không mua cho con chiếc điện thoại Sam Sung Galaxy A7 giá gần 6 triệu cho con gái”. Chị Thu tự độc thoại với bản thân.

Con gái chị Thu còn cho biết, nhiều bạn gái trong lớp cũng chụp ảnh nhạy cảm, rồi khoe cho nhau xem. Mấy đứa con gái nhà giàu, được bố mẹ trang bị điện thoại smartphone xịn, chụp ảnh 360 độ, nét căng. Có cô bé còn bạo dạn cho người yêu xem những bức ảnh hở hang khoe vòng 1, vòng 1, vòng 3 và hãnh diện trước cơ thể căng đầy nhựa sống của tuổi dậy thì.

Nỗi đau khổ vì con gái hư của chị Thu đã gây sốc cho nhiều bậc phụ huynh có con ở lứa tuổi "trăng rằm, trăng náu". Riêng với ông Võ Đỗ Thắng- Giám đốc Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng Athena, thì đây là chuyện “thường ngày ở huyện”. Tâm sự với PV báo Người Đưa Tin, ông Thắng cho hay: “Văn phòng trung tâm cảnh báo rủi ro & an ninh thông tin Athena thường xuyên nhận được các yêu cầu cầu cứu nhờ can thiệp từ các thiếu nữ vì một chút thiếu suy nghĩ, sử dụng smartphone chụp hình ảnh cá nhân nhạy cảm… gửi cho bạn bè. Nhưng sau đó, facebook, youtube, web đen… Khi rơi vào hoàn cảnh éo le này, đa phần các nạn nhân không hình dung được mức độ ảnh hưởng do hành vi mình gây ra, không chỉ với cá nhân, mà người thân phải gánh gánh chịu”.

hiem hoa tu trao luu chup anh tu suong trong gioi tre

Ông Võ Đỗ Thắng- Giám đốc Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng Athena.

Ông Võ Đỗ Thắng kể: “Tôi còn nhớ, có trường hợp, cha mẹ của một thiếu niên quá hoảng hốt và sợ hãi khi nhìn thấy các ảnh con gái mình trên mạng. Họ hoang mang, đau khổ, tức giận vì hành vi của tuổi mới lớn của con gái đã ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, họ hàng”.

Khi tiếp cận những trường hợp thế này, mặc dù ông Thắng và các cộng sự cố gắng rất nhiều, liên hệ với nhiều cơ quan hữu quan, luật sư… nhưng không thể nào dọn sạch một cách vĩnh viễn và không có gì loại trừ được trong tương lai các hình ảnh nhạy cảm này không xuất hiện.

Việc sử dụng smartphone và mạng xã hội ngày càng phổ biến. Mối liên hệ và mối quan hệ xã hội thay đổi nhanh. Rất nhiều người không hiểu biết, đặc biệt là các thiếu nữ tuổi mới lớn, không được trang bị kiến thức an ninh thông tin khi tham gia mạng xã hội. Cho nên, họ không lường trước được các rủi ro, nguy hiểm rình rập bên mình. Đến khi các rủi ro, các nguy hiểm đã xảy ra, thì quá muộn. Và không phải trường hợp nào cũng có thể giải quyết được.

Cô giáo cũng dính chưởng

Mới đây, có một cô giáo vùng cao tá hỏa vì bị tung ảnh nóng lên facebook. Thoáng chốc, các giáo viên trong trường đều được chiêm ngưỡng ảnh khỏa thân của cô giáo này. Công an vào cuộc điều tra, sự thật được phơi bày ra ánh sáng. Chẳng là, cô giáo H có chút quan hệ tình cảm với một người đàn ông đã có vợ. Anh này chụp ảnh cô giáo H và lưu trong điện thoại của mình. Một ngày đẹp trời, vợ anh ta phát hiện trong điện thoại của chồng có hình ảnh cô giáo H sexy. Trong cơn ghen tuông tức thời, người vợ đã tung nhiều ảnh nóng của cô giáo H lên faceboook cho mọi người xem, bình luận.

Rất may, được người nhà khuyên nhủ và bị pháp luật sờ gáy, người vợ kia đã sớm nhận ra lỗi lầm, có lời với cô giáo H nên sự việc dừng lại ở đây. Nếu không, cơ quan pháp luật có thể xử hành vi nói trên theo tội “tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo Điều 253 BLHS 1999.

Bàn về chuyện bị tung ảnh nóng cá nhân lên facbook mà không được sự đồng ý của người đó, luật sư Bùi Quang Thu (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích: “Điều 31, Bộ luật Dân sự 2005 quy định, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải được người đó đồng ý. Trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ 15 tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý…”. Luật Bộ luật Dân sự nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

“Nếu ai bị xâm phạm về hình ảnh, hoàn toàn có quyền nộp đơn lên Tòa án, yêu cầu bồi thường thiệt hại”. Luật sư Bùi Quang Thu nêu ý kiến.

Công nghệ thông tin hiện đại, đôi khi mang lại nhiều chuyện phiền toái. Các bạn trẻ không nên dùng smartphone chụp ảnh nhạy cảm, kẻo lợi bất cập hại.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.