Hiệu trưởng trường Đặng Cương tiếp tục bị đình chỉ thêm 20 ngày

Lãnh đạo UBND huyện An Dương (Hải Phòng) vừa cho biết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương sẽ tiếp tục bị đình chỉ công tác 20 ngày nữa để xem xét kỷ luật.
hieu truong truong dang cuong tiep tuc bi dinh chi them 20 ngay Hiệu trưởng Trường TH Đặng Cương: 'Kết luận thanh tra chưa chính xác'
hieu truong truong dang cuong tiep tuc bi dinh chi them 20 ngay UBND huyện An Dương: Trường Tiểu học Đặng Cương phải trả lại phụ huynh tiền thu sai
hieu truong truong dang cuong tiep tuc bi dinh chi them 20 ngay Vụ đóng hơn 9 triệu đầu năm: Hiệu trưởng bị kỷ luật 'cảnh cáo', xin nghỉ hưu sớm
hieu truong truong dang cuong tiep tuc bi dinh chi them 20 ngay Hiệu trưởng Tiểu học Đặng Cương bị tạm đình chỉ công tác vì... lạm thu

Thông tin mới nhất từ lãnh đạo UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, bà Lê Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương sẽ tiếp tục bị đình chỉ công tác 20 ngày nữa để xem xét kỷ luật về những dấu hiệu sai phạm liên quan đến thu chi tài chính và sử dụng lao động tại trường này trong thời gian qua.

hieu truong truong dang cuong tiep tuc bi dinh chi them 20 ngay
Trường Tiểu học Đặng Cương. Ảnh tư liệu.

Cụ thể, theo quyết định số 4274/QĐ - UBND của Chủ tịch UBND huyện An Dương, bà Lê Thị Thu Thủy sẽ tiếp tục bị đình chỉ công tác trong thời gian 20 ngày, bắt đầu từ ngày 11/10 - 31/10/2017.

Trao đổi trước đó vào ngày 6/10, ông Đặng Tăng Thông - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện An Dương cho hay, đoàn kiểm tra của UBND huyện do ông làm Phó trưởng đoàn đã hoàn tất quá trình thanh tra đối với Trường Tiểu học Đặng Cương.

UBND huyện đã ra thông báo số 564/TB - UBND của đoàn kiểm tra UBND huyện An Dương kết luận như sau: Năm học 2017 - 2018 nhà trường đã triển khai vận động thu các khoản ủng hộ cơ sở vật chất khối lớp 1 đã thu từ tháng 6/2017 với số tiền là 228.345.000 đồng. Trường cũng đã triển khai mua sắm lắp đặt khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép. Kế hoạch thu chi đầu năm của nhà trường chưa niêm yết công khai theo quy định.

Đơn ủng hộ cơ sở vật chất của một số phụ huynh cho thấy nhà trường chưa có cơ sở để khẳng định sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Những khoản huy động không công khai bằng văn bản với cha mẹ học sinh.

Tính đến ngày 20/9 nhà trường đã thu từ phụ huynh học sinh là 1.857.945.400 đồng của 13 loại quỹ (không bao gồm tiền ăn bán trú) không lập phiếu thu do giáo viên chủ nhiệm thu hộ. Các khoản thu này được in sẵn để gửi cho phụ huynh.

Nhà trường đã mượn danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để chi thanh toán tiền ủng hộ mua sắm cơ sở vật chất; trong thời gian hè nhà trường đã tổ chức cho học sinh tham gia trại hè kết hợp với dạy chữ Toán và Tiếng Việt đã vi phạm các điều khoản trước đó Bộ GD&ĐT cũng như Sở GD& ĐT ban hành.

Về cơ bản các khoản thu chi như báo đã phản ánh trước đó là hoàn toàn đúng và khách quan.

Về phần mình, bà Lê Thị Thu Thủy khẳng định: Nội dung kết luận không khách quan, không đúng như thực tế và bản chất sự việc. Có một số nội dung Đoàn kiểm tra đã cố tình kết luận lệch hướng như việc “Mở tài khoản tại ngân hàng thương mại, bổ nhiệm kế toán phụ trách giao dịch tại Ngân hàng thương mại, nghiệp vụ chuyên môn của kế toán trực tiếp giao dịch tại Ngân hàng thương mại”; “Việc liên kết với cơ sở giáo dục ngoài công lập để tổ chức các hoạt động trong hè 2017, việc thực hiện tạm ứng thu, chi các nội dung thu chi trong hè 2017”…

"Trong những ngày tới, khi chính thức nhận được thông báo kết luận về kết kết quả kiểm tra nêu trên của UBND huyện An Dương gửi đến, tôi sẽ có đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền và đề nghị khởi kiện về hành vi cố tình kết luận sai sự việc tại trường Tiểu học Đặng Cương và đề nghị làm rõ động cơ, mục đích của những cá nhân có liên quan, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân tôi cũng như cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường", bà Thủy nói.

hieu truong truong dang cuong tiep tuc bi dinh chi them 20 ngay Hiệu trưởng bị tố lạm thu 10 triệu còn có dấu hiệu quản lý viên chức, hợp đồng lao động chưa đúng

UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, đoàn kiểm tra của huyện đang khẩn trương xác minh làm rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng ...

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.