Hoa hậu Ngọc Hân về làm sếp Ninh Vân Bay?

Ninh Vân Bay vừa bổ nhiệm thêm một Phó Tổng giám đốc mới là bà Đặng Thị Ngọc Hân trước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, trùng tên với Hoa hậu Ngọc Hân - Giám đốc đối ngoại của Nhựa Đồng Nai.

CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã chứng khoán: NVT) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Hân giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty từ ngày 16/3/ vừa qua.

Mặc dù không công bố sơ yếu lý lịch của "sếp" mới, song tân Phó Tổng giám đốc Ninh Vân Bay tương đồng với Giám đốc đối ngoại Đặng Thị Ngọc Hân của Nhựa Đồng Nai (hay còn gọi là Hoa hậu Ngọc Hân).

Như vậy, hiện ban giám đốc của Ninh Vân Bay gồm 3 thành viên, bên cạnh bà Hân là Phó Tổng giám đốc còn có ông Phạm Thành Thái Lĩnh giữ chức Tổng Giám đốc và ông Vũ Hồng Quỳnh giữ chức Phó Tổng giám đốc.

Tháng 6 năm ngoái, sau Đại hội cổ đông 2021, Ninh Vân Bay bất ngờ công bố thay đổi gần như toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao. 

Nổi bật trong đó, ông Hồ Việt Hà trở thành Chủ tịch HĐQT công ty thay cho ông Phạm Thành Thái Lĩnh. Đồng thời, ông Lĩnh sẽ thay ông Hoàng Anh Dũng trở thành Tổng giám đốc Ninh Vân Bay.

Ông Hồ Việt Hà được biết đến là Phó Chủ tịch HĐQT của DNP Water - công ty con do CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP Corp, mã chứng khoán: DNP) nắm hơn 68% vốn cổ phần. Bên cạnh đó, ông Hà còn nắm vị trí chủ chốt trong một số doanh nghiệp khác cùng hệ sinh thái của Nhựa Đồng Nai.

Tháng 10/2021, ông Hà cũng được nhóm Nhựa Đồng Nai "đưa lên" nắm quyền tại CTCP Tasco (mã chứng khoán: HUT), giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.

Tasco mới đây công bố thành lập Công ty TNHH Tasco Land do Tasco nắm 100% vốn điều lệ, chủ trương đầu tư vào Ninh Vân Bay nhằm phát triển dòng bất động sản cao cấp.

Ninh Vân Bay đang sở hữu nhiều dự án nghỉ dưỡng nổi tiếng như Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay (Nha Trang), Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa (Đà Lạt) hay Khu nghỉ dưỡng Mũi Né (Phan Thiết).

Theo chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2021 - 2025 công bố tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông vào tháng 6/2021, Ninh Vân Bay cho biết sẽ đẩy mạnh mảng bất động sản nghỉ dưỡng thông qua phát triển các dự án mới và M&A các dự án đang triển khai, vận hành, mục tiêu mở rộng thành chuỗi với 10 khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp, tổng quy mô 1.000 phòng tiêu chuẩn 5 sao.

Song song với bất động sản du lịch, trong giai đoạn 5 năm này, Ninh Vân Bay cũng cho biết sẽ phát triển mảng bất động sản nghỉ dưỡng đô thị và ven đô theo mô hình second home, hướng đến mục tiêu phát triển thành chuỗi với 10 khu đô thị, quy mô từ 30-50 biệt thự lớn mỗi khu tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng,...

Năm 2021, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Ninh Vân Bay báo lỗ sau thuế 65 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 19 tỷ đồng.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.