PGS.TS Nguyễn Văn Khải, tân Hiệu trưởng ĐH Y Dược Hải Phòng là ai?

PGS.TS Nguyễn Văn Khải đã vượt qua 3 ứng viên khác đạt số điểm cao nhất, trúng tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Hải Phòng.
pgsts nguyen van khai tan hieu truong dh y duoc hai phong la ai
PGS.TS Nguyễn Văn Khải được bổ nhiệm giữ chức tân Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Hải Phòng. (Ảnh: Dân trí).

Ngày 26/12, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Hải Phòng cho PGS.TS Nguyễn Văn Khải.

Ông Nguyễn Văn Khải được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Hải Phòng nhiệm kỳ 2018- 2023. Người điều hành nhà trường sau khi hiệu trưởng đến tuổi nghỉ hưu là Hiệu phó Nguyễn Văn Hùng.

PGS.TS Nguyễn Văn Khải sinh năm 1967, trước khi được bổ nhiệm làm tân Hiệu trưởng ĐH Y Dược Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Khải giữ chức phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Trước đó, ngày 8/12, tại Trường ĐH Y Dược Hải Phòng, Bộ Y tế đã tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Hải Phòng.

Tham gia đợt thi tuyển có 4 ứng viên đều thuộc trường Đại học Y Dược Hải Phòng gồm: ông Nguyễn Văn Khải (sinh năm 1967) hiện là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường;

Ông Phạm Minh Khuê (sinh năm 1978) hiện là Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Phó trưởng khoa Y tế công cộng của Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng;

Ông Phạm Văn Mạnh (sinh năm 1966) hiện là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường;

Và ông Phạm Văn Linh (sinh năm 1971) hiện là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược Hải Phòng.

Sau khi tiến hành bốc thăm thứ tự thuyết trình, 4 ứng viên đã bước vào phần thi thuyết trình trong 45 phút, trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng giám khảo từ 60 - 90 phút.

Cả 4 ứng viên đều trình bày đề án riêng của bản thân, phân tích những mặt mạnh, hạn chế cũng như phương hướng, mục tiêu, cách thức để phát triển Trường ĐH Y Dược Hải Phòng trên cương vị là Hiệu trưởng trường này.

Các ứng viên cũng thể hiện kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý và trả lời các câu hỏi chất vấn của thành viên Hội đồng thi tuyển.

Sau khi kết thúc trình bày, các ứng viên đều nhận 9 câu hỏi chất vấn gồm 9 thành viên của Hội đồng chấm thi (Bao gồm lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo) và các câu hỏi phát sinh từ chính những cán bộ trường quan tâm đến cuộc thi, chứng kiến cuộc thi tại hội trường.

Trong 4 ứng viên, ông Khải cũng là người đạt số điểm cao nhất, điểm số của ông Khải cao hơn người đứng thứ 2 gần 12 điểm và cao hơn người đứng thứ 4 hơn 20 điểm.

pgsts nguyen van khai tan hieu truong dh y duoc hai phong la ai PGS.TS Nguyễn Văn Khải được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng ĐH Y Dược Hải Phòng

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Khải giữ chức tân Hiệu trưởng ĐH ...

pgsts nguyen van khai tan hieu truong dh y duoc hai phong la ai Ông Nguyễn Văn Khải trúng tuyển chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Hải Phòng

Với số điểm thi cao nhất, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng trúng ...

pgsts nguyen van khai tan hieu truong dh y duoc hai phong la ai Bộ Y tế thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Bộ Y tế vừa có thông báo về việc thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030
Nam Định được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng. Cùng điểm qua những thông tin nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.