Luật sư Trương Quốc Hòe cho rằng để có thể xử lý hình sự về tội buôn bán hàng giả của Công ty Khải Đức, cơ quan cảnh sát điều tra cần phải xác minh làm rõ hành vi của từng cá nhân.
Một số trang tin không rõ nguồn gốc đang tung tin bịa đặt việc “phong tỏa toàn bộ khối tài sản mà Tập đoàn Khaisilk đang có”, bịa đặt việc đề nghị cấm xuất cảnh với ông chủ Khaisilk.
Chiều 27-10, chương trình Shark Tank Việt Nam cho biết ông Hoàng Khải, một trong những nhà đầu tư khách mời của chương trình, đã quyết định rút khỏi chương trình để tập trung vào các công việc của tập đoàn.
Khi chia sẻ bài báo đăng thông tin mình nhận lỗi trên trang mạng xã hội cá nhân, ông chủ của Khaisilk nhận được hàng trăm lời chia sẻ, an ủi của bạn bè và nhiều người khác. Tuy ông này dường như vẫn giữ im lặng và chỉ trả lời duy nhất một câu.
"Không có cái xui nào giống cái xui nào", "Ai lộ ra thì mới biết", đấy là những phản ứng của giới doanh nhân xung quanh câu chuyện mặt trắng mặt đen của kinh doanh.
Khải Silk là một trong những doanh nhân có nhiều phát ngôn về đạo đức kinh doanh và lối sống được giới trẻ đang bắt đầu sự nghiệp lấy làm 'kim chỉ nam' cho mình.
Trên phố Đinh Lễ, Hoàn Kiếm chỉ cách cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai vài bước chân lâu nay khăn lụa loại 50 x 50 cm có xuất xứ Trung Quốc được bán với giá thấp nhất là 25.000, bằng 1/20 khăn lụa ở Khaisilk.
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.