Học sinh TP HCM được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 16 ngày

Học sinh TP.HCM sẽ bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 28/1/2019 đến hết ngày 10/2/2019. Thời gian thực nghỉ là 16 ngày.

Theo kế hoạch năm học 2018-2019 do UBND TP HCM phê duyệt, học sinh các cấp tại TP HCM sẽ được nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, từ ngày 28/1/2019 (thứ Hai) tức ngày 23 tháng Chạp, đến hết ngày 10/2, tức mùng 6 tháng Giêng.

hoc sinh tp hcm duoc nghi tet nguyen dan ky hoi 2019 hon nua thang

Vì thời gian nghỉ Tết trùng với các ngày cuối tuần, nhiều trường trên địa bàn thành phố sẽ cho học sinh nghỉ thêm, với tổng thời gian 16 ngày

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch từ thứ hai 4/2/2019 đến hết thứ sáu 8/2/2019. Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ nhật, người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày.

hoc sinh tp hcm duoc nghi tet nguyen dan ky hoi 2019 hon nua thang Thủ tướng phê duyệt dịp lễ 30/4- 1/5/2019 sẽ được nghỉ 5 ngày

Nghỉ Tết âm lịch 9 ngày, nghỉ lễ 30/4- 1/5 là 5 ngày, đó là phương án vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân ...

hoc sinh tp hcm duoc nghi tet nguyen dan ky hoi 2019 hon nua thang Lịch nghỉ Tết âm lịch 2019: Tổng LĐLĐ VN, VCCI chọn các phương án khác nhau

Phúc đáp công văn xin ý kiến của Bộ LĐ-TB&XH về Dự thảo Tờ trình lịch nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm 2019, nhiều ...

hoc sinh tp hcm duoc nghi tet nguyen dan ky hoi 2019 hon nua thang Có nên nghỉ 9 ngày Tết Âm lịch 2019?

Nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày sẽ giảm áp lực giao thông đi lại cho người dân, nhưng liệu có quá dài?

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.