Hội An có thể công khai hình ảnh người xả rác nơi công cộng để giải quyết vấn nạn rác thải

Tại bãi rác Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam đang ùn ứ khoảng 272.852 tấn rác, tương đương 100 tấn mỗi ngày khiến chính quyền thành phố "đau đầu" tìm phương án xử lí khẩn.

Ngày 8/10, UBND TP Hội An cho biết, từ ngày 27/7 đến nay, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam dừng vận chuyển rác thải từ bãi rác Cẩm Hà đến Khu xử lí rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành. Do đó, lượng rác thải trên địa bàn thành phố ứ đọng tại bãi rác Cẩm Hà đến nay khoảng 272.852 tấn, tương đương 100 tấn/ngày.

Anh1

Tại bãi rác Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam đang ùn ứ khoảng 272.852 tấn rác, tương đương 100 tấn mỗi ngày. (Ảnh: Văn Luận - Hội An).

Trong khi đó, lò đốt tại bãi rác Cẩm Hà đã ngừng hoạt động từ tháng 10/2018, đồng thời Nhà máy sản xuất phân compost hoạt động kém hiệu quả do thiết bị thường xuyên bị hư hỏng.

Để giải quyết vấn đề rác thải trên địa bàn thành phố, về giải pháp tạm thời, UBND thành phố Hội An giao UBND các xã, phường hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn, xử lí rác hữu cơ ngay tại vườn nhằm giảm thiểu rác hữu cơ chuyển về bãi rác Cẩm Hà, xử lí nghiêm các trường hợp vứt rác bừa bãi, không đúng nơi qui định theo qui định của Luật Môi trường, đồng thời ghi lại hình ảnh để công khai tại các nơi công cộng của địa phương.

Chúng tôi tìm đến bãi rác Cẩm Hà ngày 8/10, người dân sinh sống xung quanh, cho biết, đây không phải lần đầu tiên, bãi tập kết rác này ùn ứ hàng trăm nghìn tấn. Tháng 3/2018, bãi rác này đã bị quá tải bởi lượng rác ùn ứ lên tới 80 nghìn tấn.

Ông Ngụy Diên, người dân cho biết, bãi rác Cẩm Hà xuất hiện từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỉ trước. Từ năm 2000, khi rác thải của người dân toàn thành phố quy tụ về đây thì vấn đề ô nhiễm bắt đầu phát sinh. 

"Những hộ dân phải hứng chịu ô nhiễm nặng nề nhất phải kể tới là bà con ở 2 thôn Bầu Ốc Thượng và Bến Trễ, xã Cẩm Hà. Gần 2 thập kỉ sống chung với mùi hôi thối không thể diễn tả nổi, chúng tôi thực sự rất đỗi ngán ngẩm. Không ít lần, người dân kiến nghị với lãnh đạo địa phương nhưng vấn đề ô nhiễm tại bãi rác vẫn không được giải quyết dứt điểm", ông Diên nói.

Trong khi bãi rác đang lâm vào tình trạng quá tải thì các xe vận chuyển rác vẫn ngày ngày đưa hàng tấn rác thải về đây tập kết.

Liên quan đến vấn đề ùn ứ rác thải, trao đổi chúng tôi, ông đại diện Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam cho biết, trên địa bàn tỉnh này có khu xử rác Đại Hiệp (huyện Đại Lộc), xã Tam Xuân 2 và Tam Nghĩa (huyện Núi Thành) chứa rác 10 huyện, thành phố, thị xã (bao gồm Hội An).

Thời gian qua, bãi rác tại xã Tam Xuân 2 và Tam Nghĩa (huyện Núi Thành) bị người dân phản đối, không cho đổ vì lo sợ ô nhiễm. Trong khi đó, khu xử lí rác Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) quá tải.

UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt dự án lò đốt rác tại xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc theo hình thức đối tác công tư (PPP) gần 100 tỉ đồng để giải quyết vấn đề rác thải. Tuy nhiên, người dân cũng phản đối.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu mới đây đã kí Công văn về việc tập trung giải quyết thu gom, xử lí rác thải sinh hoạt và triển khai các dự án đầu tư khu xử lí rác thải tập trung trên địa bàn.

Trong công văn này nêu rõ, đối với dự án lò đốt rác ở xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc) đang được thi công ở thôn Đại An, tỉnh quyết định thay đổi vị trí khác để xây dựng.

Anh2

Phòng TN&MT thành phố Hội An được giao nghiên cứu lập phương án sản xuất phân compost từ rác thải hữu cơ để làm phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp ngay tại hộ gia đình nhằm giảm khối lượng rác tại bãi rác Cẩm Hà. (Ảnh: Văn Luận - Hội An).

Hội An muốn lắp camera xử người vứt rác không đúng qui định

UBND TP Hội An cho biết, đã giao phòng TN&MT chịu trách nhiệm tuyên truyền về xử lí rác thải, đồng thời sắm những thùng đựng rác (có ghi tên hộ) để cấp phát cho từng hộ gia đình, tham mưu việc lắp camera tại một số vị trí nhằm phát hiện các trường hợp vứt rác không đúng qui định để xử lí, có phương án xử lí nước rỉ từ rác nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các khu dân cư lân cận và nguồn nước ngầm.

Đồng thời, phối hợp với phòng Tài chính kế hoạch nghiên cứu, tham mưu việc thanh toán khối lượng đầu ra của phân compost thay cho khối lượng rác thải đầu vào tại Nhà máy sản xuất phân compost.

Bên cạnh đó, giao cho Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với phòng TN&MT thành phố nghiên cứu lập phương án sản xuất phân compost từ rác thải hữu cơ để làm phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp ngay tại hộ gia đình nhằm giảm khối lượng rác tại bãi rác Cẩm Hà.

Về giải pháp lâu dài, giao cho phòng TN&MT tham mưu cho UBND thành phố đề án xử lí rác thải. Tham mưu cho thành phố tiếp cận, chọn lọc các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp có năng lực để tranh thủ sự hỗ trợ trong lĩnh vực môi trường nói chung, xử lí rác thải nói riêng tiến tới kêu gọi đầu tư của doanh nghiệp về vấn đề xử lí rác thải.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.