Hôm nay xét xử 2 cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng tiếp tay cho Vũ 'nhôm'

Có 12 cựu quan chức Đà Nẵng gồm 2 chủ tịch UBND thành phố phải hầu tòa vì giúp Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) thâu tóm đất đai, gây thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng. Hành vi của Vũ “nhôm” còn kéo cả người thân vào vòng lao lí.
Hôm nay xét xử 2 cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng tiếp tay cho Vũ 'nhôm' - Ảnh 1.

Hai cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến

Loạt quan chức hầu tòa

Hôm nay (2/1), TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về tài sản, đất đai xảy ra tại TP Đà Nẵng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 tuần, do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa. Giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử là các ông Nguyễn Mạnh Thường, Phó Vụ trưởng Vụ 5 VKSND Tối cao, ông Nguyễn Minh Đồng, ông Nguyễn Thanh Lâm. 

Tòa án cũng triệu tập 37 cá nhân, tổ chức tới dự xét xử trong vai trò người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng được triệu tập trong vai trò nguyên đơn dân sự.

Hôm nay xét xử 2 cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng tiếp tay cho Vũ 'nhôm' - Ảnh 2.

Ông Văn Hữu Chiến

Vụ án có 21 bị cáo, trong đó nhóm Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, cùng nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Vũ “nhôm”; Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Phan Xuân Ít, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng; Nguyễn Quang Thành, nguyên Giám đốc Cty TNHH Minh Hưng Phát và Phan Minh Cương (SN 1971) - nguyên Giám đốc Cty TNHH I.V.C, Tổng Giám đốc Cty CP Xây dựng 79 bị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về quản , sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, Vi phạm các quy định về quản đất đai.

Nhóm bị cáo Nguyễn Thanh Sang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng; Nguyễn Công Lang, nguyên Giám đốc Cty Quản nhà Đà Nẵng; Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Giám đốc Cty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng; Phan Ngọc Thạch, nguyên Giám đốc Cty CP Du lịch Đà Nẵng; Trần Phi, nguyên Tổng Giám đốc Cty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng và Lê Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản , sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Cuối cùng, nhóm bị cáo Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng; Trần Văn Toán, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng; Lê Cảnh Dương, nguyên Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng; Nguyễn Văn Cán, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng; Đào Tấn Bằng, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng; Nguyễn Viết Vĩnh, nguyên Trưởng phòng Quản đô thị thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng và Nguyễn Đình Thống, nguyên Giám đốc Cty Quản và khai thác đất Đà Nẵng bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản đất đai.

Người thân liên lụy

Theo cáo trạng, các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến đều là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2006 - 2014) đã cố ý làm trái các quy định về quản , sử dụng tài sản Nhà nước để tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ trục lợi cá nhân trong việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất công sản.

Hôm nay xét xử 2 cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng tiếp tay cho Vũ 'nhôm' - Ảnh 3.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ

Phần mình, Vũ “nhôm” cũng lợi dụng các mối quan hệ thân quen với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và các sở, ngành để nắm bắt thông tin đất đai, đặc biệt tại các vị trí ven biển. Sau đó, Vũ liên hệ để được nhóm quan chức, lãnh đạo Đà Nẵng thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lí, giúp thâu tóm đất công, việc này gây thiệt hại cho nhà nước hơn 22.047 tỉ đồng.

Hành vi thâu tóm đất, tài sản công của Vũ “nhôm” không chỉ khiến quan chức “gặp nạn”, mà người thân của bị cáo này cũng vướng vòng lao . Điển hình, bị cáo Nguyễn Quang Thành là em vợ của Phan Văn Anh Vũ, đã giúp Vũ đứng tên cổ phần tại một số công ty. Ông Thành sau đó giúp Vũ “nhôm” ký các tờ trình, hợp đồng mua bán 3 nhà đất công sản và 2 dự án bất động sản, góp phần gây thiệt hại hơn 3.000 tỉ đồng. Hiện tại, bị cáo Thành đang phải đối diện khung hình phạt từ 15 đến 30 năm tù, chưa kể nghĩa vụ bồi thường cho nhà nước.

Chị gái ông Thành, tức vợ Phan Văn Anh Vũ không liên quan hình sự nhưng đến nay đang bị kê biên hàng loạt nhà đất. Cụ thể, cơ quan tố tụng đã kê biên 42 tài sản, bất động sản để đảm bảo thi hành án, trong đó có 10 tài sản liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của Vũ “nhôm”; 32 tài sản, bất động sản đứng tên Phan Văn Anh Vũ và vợ. Căn cứ kết luận định giá, tổng giá trị của 42 tài sản, bất động sản này vào khoảng hơn 3.519 tỉ đồng.

Trong vụ án, cơ quan truy tố còn xác định vợ chồng ông Ngô Áng Hùng, Giám đốc Cty TNHH I.V.C và Phan Thị Anh Đài (chị gái Phan Văn Anh Vũ) đã cùng Vũ “nhôm” chuyển nhượng 4 nhà đất công sản. Tuy nhiên, do ông Hùng và bà Đài đã xuất cảnh ra nước ngoài trước thời điểm khởi tố vụ án hình sự nên cơ quan điều tra sẽ xem xét xử sau.

Ngày 31/10/2018, Vũ "nhôm" bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước"; ngày 7/6/2019, bị TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Ngày 13/6/2019, Phan Văn Anh Vũ tiếp tục bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên thêm 15 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Quá trình khám xét, công an thu giữ tại nhà bị cáo Trần Văn Minh 5 khẩu súng, 18 viên đạn và 3 giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ. Theo giám định, số tang vật này không phải vũ khí quân dụng và trong đó, toàn bộ số đạn và 3 khẩu súng thuộc danh mục công cụ hỗ trợ, 2 khẩu còn lại là đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.