Hong Kong tung 2,4 tỉ USD cứu kinh tế

Chính quyền Hong Kong đưa ra gói hỗ trợ kinh tế trị giá 19,1 tỉ đôla Hong Kong, tức khoảng 2,4 tỉ USD, do ảnh hưởng từ biểu tình liên tiếp và thương chiến Mỹ - Trung.
 - Ảnh 1.

Làn sóng biểu tình đang gây sức ép lớn lên kinh tế Hong Kong. (Ảnh: REUTERS).

Hãng tin Reuters ngày 15/8 cho biết Cục trưởng Tài chính Paul Chan của đặc khu hành chính Hong Kong tiết lộ kế hoạch trên tại một cuộc họp báo mới đây. Tại đây, ông cũng thông báo chính quyền Hong Kong sẽ hạ dự báo tăng trưởng GDP 2019 xuống từ 0 đến 1% so với ước tính tăng trưởng ban đầu là 2-3%.

Ông Chan cho biết các biện pháp hỗ trợ sẽ bao gồm trợ cấp cho những người bị thiệt hại và các doanh nghiệp.

Đặc khu trưởng Hong Kong, bà Carrie Lam, tuần trước cảnh báo đà suy giảm có thể ập xuống kinh tế đặc khu như một cơn "sóng thần" và chính quyền của bà đang cân nhắc hỗ trợ tăng trưởng.

Hong Kong dự kiến sẽ công bố dữ liệu và dự báo kinh tế mới nhất vào 16/8.

Kinh tế Hong Kong, được mệnh danh là một trung tâm tài chính của châu Á, tăng trưởng 0,6% trong giai đoạn tháng 4 đến 6/2019, theo các số liệu ban đầu. Dù không cách biệt so với tăng trưởng của giai đoạn đầu năm, nó vẫn thấp hơn kì vọng của các nhà kinh tế.

Giới chuyên gia đang lo ngại về kinh tế Hong Kong trong bối cảnh các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn căng thẳng. Báo South China Morning Post (SCMP) rạng sáng 14/8 cho biết cảnh sát đã có một cuộc đụng độ lớn với người biểu tình tại sân bay Hong Kong.

 - Ảnh 2.

Cảnh sát Hong Kong đụng độ với người biểu tình ở sân bay Hong Kong tối 13/8. (Ảnh: REUTERS).

Trong diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cảnh báo vấn đề Hong Kong có thể ảnh hưởng đến thỏa thuận thương mại.

"Dĩ nhiên Trung Quốc muốn thỏa thuận. Vậy thì họ hãy giải quyết một cách nhân đạo với Hong Kong đã", ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter. Trước đó, hai nước đã liên tục khẩu chiến về vấn đề Hong Kong.

Đáp trả lại các phát ngôn từ Washington, Trung Quốc hôm 13/8 tuyên bố Mỹ đang đổi trắng thay đen, "tô vẽ cho các hành động bạo lực như một cuộc đấu tranh đẹp đẽ cho nhân quyền, tự do", và cảnh báo đừng nên lo chuyện bao đồng.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.