Huế rà soát, cách li 166 người liên quan ca bệnh 76 mắc Covid-19

Liên quan đến bệnh nhân 76 mắc Covid-19, qua rà soát bước đầu ngành y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phân loại có 38 trường hợp F1, 128 trường hợp F2. Tất cả các trường hợp đang được thực hiện thủ tục cách li theo qui định và sẽ hoàn thành đưa về cách li tại các cơ sở y tế trong ngày.

Trưa 20/3, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế có thông cáo báo chí, cho biết về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, đến ngày 20/3, số lượng bệnh nhân dương tính Covid-19 đang điều trị tại cơ sở 2 bệnh viện Trung ương Huế là 4 bệnh nhân, trong đó có 2 bệnh nhân được đưa từ Quảng Nam ra điều trị.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã lấy mẫu xét nghiệm 97 người. Kết quả có 2 dương tính; 94 người âm tính; 1 người đang chờ kết quả. 

Huế sẽ cách li 166 người (F1, F2) liên quan ca bệnh 76 mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Khu vực cách li tại cơ sở 2 của bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: bệnh viện Trung ương Huế).

Liên quan đến bệnh nhân 76, qua rà soát bước đầu ngành y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phân loại có 38 trường hợp F1, 128 trường hợp F2. Hiện tất cả các trường hợp đang được thực hiện thủ tục cách li theo qui định và sẽ hoàn thành đưa về cách li tại các cơ sở y tế trong ngày.

Hôm nay sẽ có 9 người (đến từ Thụy Sĩ, Pháp, Anh, Úc và công dân Việt Nam) được trao chứng nhận đủ 14 ngày.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế, bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 76 (du khách Pháp, hành khách trên chuyến bay TK162) cùng vợ trong đoàn du khách 33 người từ TP Hội An (Quảng Nam) đi xe đến TP Huế vào sáng 14/3 và ở tại khách sạn Thanh Lịch.

Sáng 15/3, bệnh nhân 76 cùng đoàn đi tham quan thuyền rồng trên sông Hương; đi xích lô tham quan từ bến Tòa Khâm (trước Đại học Sư phạm Huế); Thành nội, lăng Tự Đức, chùa Thiên Mụ.

Bệnh nhân ăn trưa tại nhà hàng Mộc Viên và ăn tối tại khách sạn Thanh Lịch. Tối 15/3, bệnh nhân rời khách sạn, đi taxi ra Ga Huế và đi tàu hỏa số hiệu SE20.

Trong lịch trình, từ ngày 10/3 đến 16/3, bệnh nhân đã đi TP HCM, Cần Thơ, Hội An và Huế, sau đó đến Ninh Bình và được lấy mẫu xét nghiệm virus corona (Covid-19) tại đây. Kết quả của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định, bệnh nhân dương tính với Covid-19.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.