Jack Ma đã bán ra 8,2 tỉ USD cổ phiếu tại Alibaba

Tỉ phú Jack Ma lên kế hoạch sẽ bán tiếp 21 triệu cổ phiếu trong vòng một năm để hỗ trợ cho hoạt động từ thiện của mình.

Theo Reuters, tỉ phú Jack ma, người đồng sáng lập của Tập đoàn Alibaba đã bán ra khoảng 8,2 tỉ USD giá trị cổ phiếu theo thị giá hiện tại, căn cứ dữ liệu từ báo cáo thường niên vừa công bố Thứ 6 tuần qua. Theo đó tỉ lệ sở hữu của tỉ phú Jack Ma tại Alibaba giảm từ 6,2% xuống còn 4,8%.

Việc thoái vốn diễn ra khi Jack Ma quyết định rời ghế Chủ tịch của Tập đoàn Alibaba để nghỉ hưu, rút khỏi hoạt động kinh doanh để tập trung làm từ thiện.

Alibaba không tiết lộ giá bán trung bình của đợt thoái vốn. Giá cổ phiếu của Alibaba đã tăng khoảng 40% kể từ khi tỉ phú Jack Ma thông báo tỉ lệ sở hữu tại đây là 6,2% cách đây một năm.

Giải mã đà tăng của cổ phiếu Alibaba là do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19  khiế nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng mạnh bất chấp nền kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc.

Ông Joseph Tsai, Phó Chủ tịch của Alibaba cũng giảm tỉ lệ sở hữu cổ phần tại Alibaba từ 2,2% xuống còn 1,6%.

Cả tỉ phú Jack Ma và ông Tsai đều ít tham gia vào hoạt động điều hành của Alibaba kể từ khi ông Daniel Zhang chính thức kế nhiệm vị trí Chủ tịch Tập đoàn vào tháng 9/2019.

Từ đầu năm đến nay, tỉ phú Jack Ma và ông Tsai đã quyên góp hàng triệu thiết bị phòng hộ cá nhân thông qua các tổ chức từ thiện cho các bệnh viên trên toàn thế giới để chống lại sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Theo thông báo từ Uỷ ban Chứng khoán của Mỹ thì tỉ phú Jack Ma lên kế hoạch sẽ bán 21 triệu cổ phiếu trong vòng một năm để hỗ trợ cho hoạt động từ thiện của mình.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.