Kế hoạch sử dụng đất xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội năm 2022: Dự án tuyến đường nối đường Nguyễn Xiển - Xa La đến đường Kim Giang

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Thanh Liệt.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội mới nhất

Xã Thanh Liệt nằm ở phía tây bắc huyện Thanh Trì với địa giới hành chính phía đông giáp phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (sông Tô Lịch là ranh giới); phía tây giáp xã Tân Triều, huyện Thanh Trì; phía bắc giáp phường Đại Kim, quận Hoàng Mai; phía nam giáp các xã Tam Hiệp và Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì.

  Thanh Liệt trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).          

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thanh Trì được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 19/1, xã Thanh Liệt có một số dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai như dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt nhỏ lẻ tại xã Thanh Liệt (thôn Thượng); xây dựng hạ tầng khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An;

Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác trên địa bàn huyện Thanh Trì; tuyến đường kết nối Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Tân Triều với đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An;

Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Vực, xã Thanh Liệt; khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xóm Cầu, xã Thanh Liệt; khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xóm Chùa Nhĩ thôn Thượng, xã Thanh Liệt; tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển - Xa La đến đường Kim Giang; xây dựng đường ven sông (Thanh Liệt - Tam Hiệp - thị trấn Văn Điển);...

Xem chi tiết và tải về Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Trì. TẠI ĐÂY

Xem chi tiết và tải về Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Trì. TẠI ĐÂY 

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất xã Thanh Liệt TẠI ĐÂY

 

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.