Khai thác cát trái phép trên sông La và sông Lam, 4 tàu bị bắt

Trong 4 ngày CSGT đường thuỷ liên tiếp bắt giữ các tàu đang khai thác cát trái phép trên sông La và sông Lam.
khai thac cat trai phep tren song la song lam 4 tau bi bat 'Cát tặc' áp giải cả Bí thư huyện uỷ, kiện ngược chính quyền
khai thac cat trai phep tren song la song lam 4 tau bi bat Sông Hồng ‘bình yên’ sau khi MTTQ Việt Nam tham gia dẹp 'loạn cát tặc'
khai thac cat trai phep tren song la song lam 4 tau bi bat ‘Cát tặc’ lộng hành, sông Krông Ana bị 'rút ruột' từng ngày

Chiều 10/3 trong quá trình tuần tra, kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ đã phát hiện, bắt giữ 1 xà lan đang hút cát trái phép trên sông La, thuộc khu vực bãi Cồn Soi, địa phận xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ.

khai thac cat trai phep tren song la song lam 4 tau bi bat
Xà của ông Lộc và ông Dũng đang hoạt động khai thác cát trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ xà lan Phan Văn Lộc (SN 1983) và Lê Văn Dũng (SN 1986), đều ở phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát và an toàn kỹ thuật khi vận hành xà lan. Lực lượng CSGT đường thủy đã tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

khai thac cat trai phep tren song la song lam 4 tau bi bat
Tại thời điểm khiểm tra chủ tàu không xuất trình được các giấy tờ chứng minh việc khai thác cát hợp lệ.

Trước đó, ngày 7/3, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã phát hiện, lập biên bản xử lý đối với 3 chủ xà lan về hành vi khai thác cát trên sông Lam, thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân.

Các chủ tàu bị xử lý gồm: Trần Văn Chương (SN 1973, trú tại Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An), Phạm Văn Bằng (SN 1980) và Cao Thị Hồng Hải, đều trú tại phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An.

Trước đó vào cuối năm 2016 Công an TP Hà Nội đã ký quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trên lĩnh vực đường thủy nội địa giữa Công an TP và Công an 8 tỉnh có địa bàn giáp ranh.

chọn
Cập nhật KQKD quý I: Lợi nhuận loạt ông lớn giảm sâu
Bên cạnh nhiều đơn vị báo lãi đột biến thì cũng có nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Masan, REE báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) giảm sâu quý đầu năm.