Khám phá 5 khách sạn từng phục vụ các nguyên thủ quốc gia tại Hà Nội

JW Marriott, Sheraton Hanoi... là những khách sạn 5 sao ở Hà Nội thường phục vụ các nguyên thủ quốc gia trong những lần đến Việt Nam.

Khách sạn JW Marriott

Khách sạn 5 sao JW Marriott tọa lạc tại số 8 Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nằm trong tổ hợp Trung tâm hội nghị Quốc gia và Hội trường Ba Đình mới, JW Marriott được thiết kế với ý tưởng về sự quyền uy, cao quý của biểu tượng "con rồng huyền thoại", do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 250 triệu usd.

(Ảnh: Giang Huy, Booking.com). 

Được xây dựng hoàn thành năm 2013 với quy mô 9 tầng, khách sạn bao gồm 450 phòng, trong đó có 414 phòng nghỉ tiêu chuẩn, 34 phòng nghỉ cao cấp, một phòng dành cho Tổng thống và một phòng dành cho Phó Tổng thống. Phòng Tổng thống nằm ở cuối hành lang tầng 5, giá một ngày đêm là 7.000 usd (xấp xỉ 157 triệu đồng). Ngoài ra, khách sạn có hồ bơi trong nhà, các địa điểm hội họp và hai phòng khiêu vũ, 5 nhà hàng trong khuôn viên và trung tâm spa đầy đủ dịch vụ.

Năm 2016, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đã nghỉ tại khách sạn này trong chuyến công du đến Việt Nam. Năm 2019, khách sạn lại vinh dự được chọn làm nơi nghỉ ngơi của tổng thống Mỹ Donald Trump trong lần đến Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai diễn ra trong hai ngày 27 và 28/2. 

InterContinental Hanoi Westlake

Tọa lạc trên phố Từ Hoa, InterContinental Hanoi Westlake được xem là khách sạn có vị trí đẹp nhất thủ đô Hà Nội. Đây là khách sạn duy nhất nằm hoàn toàn trên mặt nước Hồ Tây, đối diện khách sạn là ngôi chùa Kim Liên cổ kính với 800 năm lịch sử.

Được chính thức đi vào hoạt động vào tháng 12/2007, Intercontinental Hanoi Westlake từng nơi lưu trú của nhiều chính khách quốc tế khi đến Hà Nội như cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush.

(Ảnh: Booking.com, @livealifelivealive). 

Tất cả các phòng tại khách sạn được xây dựng theo lối kiến trúc đương đại của châu Âu kết hợp với nét truyền thống của Việt Nam. Mỗi phòng đều có ban công riêng và được trang bị đầy đủ tiện nghi. Khách sạn gồm 293 phòng, ba hệ thống nhà hàng, ba quán bar, một bể bơi ngoài trời, khu trung tâm chăm sóc sức khỏe và tòa nhà riêng phục vụ cho hội nghị, sự kiện.

Đặc biệt, phòng chuyên phục vụ khách VIP rộng 305 m2 và có 7 ban công rộng hướng ra hồ Tây. Tổ hợp phòng gồm phòng khách lớn, phòng ăn, hai phòng ngủ, hai phòng tắm, khu bếp với lối đi riêng dành cho nhân viên phục vụ.

Khách sạn Sheraton Hanoi

Nằm tại số 11 Xuân Diệu, quận Tây Hồ, khách sạn 5 sao Sheraton Hanoi cũng là nơi được nhiều chính khách nước ngoài lựa chọn để nghỉ ngơi trong các chuyến thăm tới Việt Nam. 

Khách sạn có 299 phòng với 18 tầng, tất cả đều có tầm nhìn ra hồ Tây và sông Hồng. Phòng lớn nhất là Đế vương, có diện tích 176 m2, nằm trên tầng 18, với nội thất theo phong cách cổ điển. Các không gian được thiết kế biệt lập như phòng ngủ, phòng làm việc. Bàn ăn có thể phục vụ đến 8 khách, phù hợp cho bữa ăn thân mật hoặc họp bàn. 

(Ảnh: Booking.com).

Vào tháng 11/2006, phía Mỹ đã thuê tầng cao nhất tại đây làm nơi ở cho cựu tổng thống Mỹ George W. Bush và phái đoàn làm nơi lưu trú khi tham dự hội nghị APEC. Nơi đây cũng từng đón tiếp cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và nhiều chính trị gia nổi tiếng khác như Nhà vua, Hoàng hậu Nhật Bản vào tháng 3/2017.

Khách sạn Daewoo

Tọa lạc trên đường Kim Mã, khách sạn Daewoo là nơi lưu trú của hơn 70 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao các nước khi đến Hà Nội. Ngoài cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (chuyến thăm năm 2000), một số khách VIP khác còn có Tổng thống Nga Vladimir Putin, cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hay cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva...

Khách sạn bao gồm 441 phòng nghỉ rộng rãi và tiện nghi, phòng tổ chức tiệc và hội họp, trung tâm spa và các khu vườn với hồ bơi lớn trong khuôn viên. 

(Ảnh: @linhxuzi, Booking.com). 

Royal Suite (phòng hoàng gia) là phòng dành cho các nguyên thủ, rộng 288 m2 với hai phòng khách, ba phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, phòng thay đồ riêng với nhiều tủ quần áo... Trong đó, phòng khách thứ hai có thể sử dụng làm phòng họp, phòng ăn cho 8 - 10 người. 

Sofitel Legend Metropole

Tọa lạc trên phố Ngô Quyền, Sofitel Legend Metropole là khách sạn lâu đời nhất ở Hà Nội. Mang phong cách kiến trúc cổ kính, đây là nơi lưu trú của nhiều nguyên thủ, chính khách, đại sứ cùng các nhân vật quốc tế tầm cỡ.

Khách sạn Sofitel Legend Metropole từng được nhiều tạp chí danh tiếng như Travel & Leisure, Condé nast Traveller, Business Traveller Asia Pacific… bình chọn và đưa vào danh sách các khách sạn tốt nhất thế giới.

(Ảnh: @hyejoo_n, Booking.com). 

Khách sạn gồm có 364 phòng và chia làm hai khu: Khu Metropole cổ và khu Opera mới. Đây là khách sạn được cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton lựa chọn nghỉ ngơi hai lần khi đến thăm Việt Nam. Ngoài ra, trong chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Việt Nam năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nghỉ tại khách sạn này.

Tất cả phòng trừ phòng Premium (chuyên dành cho khách VIP) đều có thêm một giường phụ và có thể phục vụ tối đa 3 khách. Grand Prestige Suite là phòng Tổng thống, có diện tích 176 m2 nằm trong khu Opera. Tầng một của khách sạn là nhà hàng ẩm thực Pháp Le Beaulieu và ẩm thực Hà Nội Spices Garden. Ngoài ra, nơi đây còn có ba quầy bar, 5 phòng chức năng, khu thương mại và bể bơi.

Tag: