Khánh Hòa đang cách li 144 thai phụ, 12 trường hợp chờ kết quả xét nghiệm

Tính đến trưa 2/8, Khánh Hòa đang cách li 612 trường hợp, trong đó có 144 thai phụ (12 thai phụ đang chờ kết quả xét nghiệm).

Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, đến 11 giờ 00 ngày 02/8/2020, toàn tỉnh theo dõi, cách li 612 trường hợp. Đáng lưu ý trong số đó có 144 thai phụ là công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan và Mỹ.

Khánh Hòa đang cách li 144 thai phụ, 12 trường hợp chờ kết quả xét nghiệm - Ảnh 1.

Khánh Hòa đang cách li 144 thai phụ, 12 trường hợp chờ kết quả xét nghiệm. (Ảnh: Khải An)

Cụ thể, Trung tâm Huấn luyện – Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh, Trung đoàn 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang cách li 75 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong đó có 10 phụ nữ có thai (2 trường hợp hoàn thành cách li 14 ngày).

Trung tâm Huấn luyện C19, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đang cách li 80 trường hợp người Việt Nam trở về từ Đài Loan đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong đó có 58 phụ nữ có thai.

Ngoài ra, Sư đoàn phòng không 377 cũng đang cách li 80 trường hợp người Việt Nam trở về từ Đài Loan có kết quả xét nghiệm âm tính (trong đó có 66 phụ nữ có thai).

Riêng, Trung đoàn Bộ binh 803, Sư đoàn BB305, Bộ Tư lệnh Quân khu V đang cách li 290 trường hợp người Việt Nam trở về từ Mỹ. Trong đó có 12 phụ nữ có thai đang lấy mẫu xét nghiệm tại địa điểm cách li.

Từ ngày 10/01/2020 đến ngày 01/8/2020, Khánh Hòa đã theo dõi, cách li tập trung 2338 trường hợp.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030
Nam Định được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng. Cùng điểm qua những thông tin nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.