TP Nha Trang được yêu cầu xử lí các cửa hàng xây trái phép cả nghìn m2 trước 30/6

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo UBND TP Nha Trang hoàn thành việc cưỡng chế tháo dỡ các công trình, showroom xây dựng trái phép, sai phép tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang trước ngày 30/6.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND TP Nha Trang xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện xử khắc phục hậu quả, cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TP Nha Trang.

Khánh Hòa: Xử lý vụ showroom đón khách Trung Quốc xây trái phép trước 30/6 - Ảnh 1.

Các cửa hàng xây dựng trái phép tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang. (Ảnh: Khải An)

Trong đó, hoàn thành việc cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Phước Đồng (TP Nha Trang) trước ngày 30/6/2020. Đó là các cửa hàng, showroom chuyên đón khách Trung Quốc xây dựng sai phép, trái phép đi vào hoạt động nhiều năm nay.

“Trong thời gian tới, yêu cầu tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể để cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm còn lại theo đúng qui định nhằm chấn chỉnh, răn đe, hạn chế tình trạng xây dựng trái phép đang diễn ra trên địa bàn TP Nha Trang”, công văn từ UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ.

Cụ thể, các cửa hàng ở xã Phước Đồng (TP Nha Trang) được xây dựng kiên cố rộng từ 1.000 - 5.000 m2. Đến nay xã này có hơn chục cửa hàng kinh doanh, chuyên bán các mặt hàng như tơ lụa, đồ mĩ nghệ, trầm hương, chăn nệm... cho khách Trung Quốc.

Mỗi cửa hàng có thể đón hàng chục xe khách loại 45 chỗ, cùng hàng nghìn khách mỗi ngày đến mua sắm. Hiện nay các showroom này đã dừng hoạt động hơn ba tháng nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sau khi du khách nước ngoài về nước tránh dịch.

Nhiều cửa hàng trong số này đang chờ cưỡng chế tháo dỡ vì chính quyền cho rằng họ xây dựng sai phép, trái phép.

Khánh Hòa: Xử lý vụ showroom đón khách Trung Quốc xây trái phép trước 30/6 - Ảnh 2.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cưỡng chế các công trình trên trước 30/6. (Ảnh: Khải An).

Lãnh đạo UBND xã Phước Đồng, TP Nha Trang cho biết, tính đến nay, UBND xã này đã nhận được tất cả 7 quyết định “cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” từ UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND TP Nha Trang.

Đó là các công trình, cửa hàng có tên như: “Cửa hàng cà phê xin chào”, “cửa hàng đặc sản Việt Nam”, "Cửa hàng only love jewellery”, "nhà hàng Cao Hùng"... tọa lạc tại các thôn Phước Lộc, Phước Hạ (xã Phước Đồng).

Lãnh đạo xã Phước Đồng cho biết, đến thời điểm này thì thời hạn “tự nguyện chấp hành” đã qua nhưng không chủ đầu tư nào tự nguyện tháo dỡ công trình sai phạm nên cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế thi hành theo qui định.Trước đó, đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã nêu vấn đề xử lí các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn TP Nha Trang.

Trong đó có 11 công trình xây dựng tại thôn Phước Lộc, 28 trường hợp tại thôn Phước Lợi, 29 trường hợp tại thôn Phước Hạ (thuộc xã Phước Đồng, TP Nha Trang). Trong đó đặc biệt là các cửa hàng, showroom bán hàng cho khách du lịch (đa phần là bán cho khách Trung Quốc) trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (xã Phước Đồng).

Theo đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đến nay các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn xã Phước Đồng (TP Nha Trang) vẫn còn tồn tại kéo dài đã gây bức xúc dư luận.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, riêng khu vực xã Phước Đồng thì hiện UBND TP Nha Trang đã lập phương án cưỡng chế tháo dỡ là hơn 100 trường hợp, trong đó có một số công trình mà đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã nêu.

Trong quí I/2002, TP Nha Trang đã tiến hành kiểm tra đối với 292 trường hợp xây dựng trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 121 trường hợp xây dựng có phép và 171 trường hợp không phép.

TP đã tổ chức tháo dỡ 1 trường hợp vắng chủ tại đường số 28 phường Phước Long, còn lại 135 trường hợp. Trong quí I, TP Nha Trang đã ban hành 61 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 2,26 tỉ đồng.

chọn
Hình ảnh cầu Liêm Chính giai đoạn 2 ở TP Phủ Lý đang xây dựng
Theo kế hoạch đến tháng 7/2025, dự án cầu Liêm Chính giai đoạn II ở TP Phủ Lý, Hà Nam sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.