Khiển trách Hiệu trưởng đánh giáo viên vì 'không chịu đi nhậu'

Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách Hiệu trưởng đánh giáo viên vì không chịu đi nhậu.

Cụ thể theo ông Hoàn thông tin, hiện ông Hoàng Văn Hải, Hiệu trưởng trường THCS bán trú Dân tộc thiểu số (DTTS) Tu Mơ Rông, bị tố vì có hành vi không chuẩn mực với cấp dưới của mình là thầy Nguyễn Văn Nam đã bị Hội đồng kỷ luật của huyện kỷ luật khiển trách. Ngoài ra, việc luân chuyển vị hiệu trưởng này cũng đang được UBND huyện Tu Mơ Rông xem xét trong thời gian sắp tới.

Ông Hoàn cũng cho biết, UBKT Huyện ủy Tu Mơ Rông cũng đang xác minh, kiểm tra dấu hiệu Đảng viên có sai phạm đối với ông Nguyễn Văn Nam (giáo viên, người tố cáo ông Hải). Nếu ông Nam có sai phạm cũng sẽ xem xét kỷ luật theo quy định.

Được biết, tại buổi họp xem xét kỷ luật có cho mời cả ông Hải và Nam tham dự và cả hai không có ý kiến gì về hình thức kỷ luật.

khien trach hieu truong danh giao vien vi khong chiu di nhau

Đoạn chia sẻ của thầy Nam trên mạng xã hội

Trước đó, như Báo Công lý đã thông tin, thầy giáo Nguyễn Văn Nam, giáo viên Trường THCS bán trú Dân tộc thiểu số Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), đã đăng tải lên mạng xã hội về việc mình bị Hiệu trưởng đánh và còn dọa đuổi khỏi trưởng chỉ vì không chịu đi nhậu.

Trên trang cá nhân của mình, thầy Nam cho biết, mình đăng những dòng tâm trạng này sau khi xảy ra sự việc vào nửa đêm ngày 11 và rạng sáng ngày 12/4. Nội dung mà thầy Nam đăng tải có đoạn viết: “Mình dù gì cũng là giáo viên chứ đâu phải con vật mà họ lại đối xử như vậy. Chỉ vì mình không đi nhậu mà Hiệu trưởng lại có quyền 12h đêm về phòng đánh, chửi...., rồi đuổi “cút khỏi trường” và dĩ nhiên mình không thể nín nhịn trước hành động như vậy…”.

Đồng thời thầy Nam cho rằng: "Cha mẹ mình cũng chưa bao giờ làm thế với mình, vì miếng cơm manh áo mà phải nhẫn nhịn. Không lẽ họ là sếp họ có quyền đó sao…xin hỏi công bằng ở đâu, công lý ở đâu cho những giáo viên như mình. Không lẽ họ một tay có thể che cả bầu trời sao?...”.

khien trach hieu truong danh giao vien vi khong chiu di nhau Giáo viên tố bị hiệu trưởng đánh vì không đi nhậu

Thầy Nam bức xúc đăng tải lên mạng việc bị hiệu trưởng xúc phạm và lao vào đánh chỉ vì từ chối đi nhậu.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.