Khởi công cầu Bến Rừng gần 2.000 tỷ nối Hải Phòng với Quảng Ninh

Cầu Bến Rừng được xây dựng tại vị trí cách phà Rừng hiện tại khoảng 3,7 km, nối huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) với thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh).

Hôm nay (13/5), UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) với thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh). Cầu bắc qua sông Đá Bạch, thay thế phà Rừng.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương là 1.100 tỷ đồng, Hải Phòng hơn 835 tỷ đồng và Quảng Ninh 5,5 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng phần cầu trên địa bàn Quảng Ninh.

 Phối cảnh cầu Bến Rừng. (Ảnh: UBND TP Hải Phòng).

Cầu Bến Rừng được xây dựng tại vị trí cách phà Rừng hiện tại khoảng 3,7 km về phía thượng lưu, phía bên Hải Phòng thuộc xã Gia Đức, Thủy Nguyên, cách cầu sông Chanh khoảng 4,3 km và cách quốc lộ 18 khoảng 6,4 km.

Cầu có chiều dài khoảng 1.857 m, trong đó cầu chính dầm liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm 4 làn xe cơ giới và hai làn hỗn hợp; vận tốc thiết kế cầu chính 80 km/h. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2024.

Tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, để công trình phát huy hiệu quả, cần khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối cả bên phía Hải Phòng (kết nối đường 359, quốc lộ 10, các khu đô thị Bắc sông Cấm, khu công nghiệp VSIP...) và Quảng Ninh (kết nối đường 338, quốc lộ 18, các khu đô thị và công nghiệp đầm nhà Mạc, sông Khoai…).

Đến nay, TP Hải Phòng và tỉnh Thái Bình đã xây dựng cầu vượt sông Hóa, khánh thành vào cuối năm 2019; đang xây dựng tuyến đường bộ ven biển, trong đó có 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình, dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2023. Vào cuối năm nay, TP Hải Phòng cũng sẽ khởi công xây dựng Cầu Nghìn 2.

Vào tháng 7/2021 đã khánh thành cầu Quang Thanh (nối huyện An Lão, TP Hải Phòng với huyện Thanh Hà, Hải Dương qua sông Văn Úc) và cầu Dinh (nối huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và thị xã Kinh Môn, Hải Dương qua sông Kinh Thầy).

Trước đó, để kết nối với Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư xây dựng cầu Bạch Đằng, đưa vào sử dụng từ tháng 9/2018; hiện đang thi công cải tạo nâng cấp quốc lộ 10, đoạn giáp tỉnh Quảng Ninh và sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Hiện Hải Phòng cũng chuẩn bị tiếp tục khởi công xây dựng cầu Lại Xuân để kết nối huyện Thủy Nguyên với thị xã Đông Triều.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, bằng các nguồn vốn, TP Hải Phòng đã xây dựng gần 45 cây cầu với tổng mức đầu tư trên 30.000 tỷ đồng.

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.