Khởi tố, bắt giam nghi phạm dùng xẻng đánh cháu vợ 8 tuổi tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam nghi phạm dùng xẻng đánh tử vong cháu vợ 8 tuổi rồi bỏ xác vào bao tải, vùi dưới đống gạch sau vườn.
Khởi tố, bắt giam nghi phạm dùng xẻng đánh cháu vợ 8 tuổi tử vong - Ảnh 1.

Khu vườn nhà Vũ Huy Toản,nơi phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi.

Liên quan đến vụ gười bác rể dùng xẻng đánh tử vong cháu vợ 8 tuổi tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội), chiều 4/5, một lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Chương Mỹ cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Huy Toản (41 tuổi, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) về tội giết người.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 24/4, gia đình không thấy bé trai Nguyễn Hữu Trọng (8 tuổi, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) trở về nhà sau khi tan học, nên đã báo lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Đến khoảng 9h sáng 25/4, Công an huyện Chương Mỹ tìm thấy thi thể cháu bé tại đống gạch trong nhà ông Toản, là bác rể của nạn nhân.

Sau khi thu thập chứng cứ, tài liệu, cơ quan điều tra xác định ông Toản là nghi phạm chính trong vụ án. Qua đánh giá sơ bộ, nạn nhân có nhiều vết thương tại vùng đầu, cơ quan điều tra nhận định bé trai bị đánh dẫn tới tử vong. Công an huyện Chương Mỹ đã tạm giữ Toản ngay sau đó để phục vụ điều tra.

Bước đầu đối tượng Toản khai nhận, vào khoảng hơn 13h chiều 24/4, trong lúc con gái Toản đang chở bé Trọng (là con của em ruột vợ Toản) đi học thì Toản giành chở, sau đó đưa cháu Trọng về nhà và dùng xẻng đánh cháu bé, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Toản cho thi thể bé trai vào bao tải và mang ra chôn dưới đống gạch trong vườn nhà. Nguyên nhân ban đầu được Toản khai giữa Toản và bố mẹ cháu Trọng có mâu thuẫn, xích mích nên đối tượng này ra tay sát hại cháu bé để trả thù.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.