Cuộc sống của chị Tố Uyên (Hà Nội) vô cùng bình dị, hạnh phúc khi hàng ngày, chị bận rộn với công việc, với trăm nỗi lo toan nhưng khi về đến tổ ấm, chị lại được thảnh thơi chăm sóc vườn hồng của riêng mình trên sân thượng.
“Sáng 6h dậy cho con gái đi học, sau đó tôi lên sân thượng tưới cây, 8h đi làm, chiều 18h về cơm nước việc nhà xong, thời gian còn lại tôi thảnh thơi chăm sóc vườn hồng”, chị Tố Uyên chia sẻ về thời gian biểu của mình.
 |
Chị Tố Uyên có niềm đam mê hoa hồng. |
Chị trồng hồng từ năm 2014. Trước khi “bén duyên” với hồng, chị cũng trồng một số loại cây cảnh lấy lá để làm mát không gian. Đó là những loại cây trồng đơn giản, bón chút phân và tưới nước là đủ để có một không gian xanh tươi. Sau này, khi hồng ngoại về Việt Nam, chị Uyên bắt đầu mua về trồng. Ban đầu chị phải đi tận sang Viện Nông nghiệp để mua về. Sau nhiều người bán chị tìm mua trên mạng.
 |
Chị dành toàn bộ sân thượng 24m2 cho việc trồng hồng. |
 |
Những gốc hồng được đặt trên kệ. |
 |
Khu vườn trên cao ngát hương hoa. |
Thời gian đầu trồng hoa nở đẹp nên chị Uyên vô cùng hứng thú và mua thêm rất nhiều cây. Tuy nhiên, cây trồng càng ngày càng lụi, chết dần. Chị lại thay cây mới. Thời gian sau, chị dành thời gian mày mò tìm hiểu kiến thức về trồng hồng qua các hội, nhóm nên đã khắc phục dần dần. Hiện tại, chị cũng tự tin hơn khi chăm sóc khu vườn nhỏ xinh của mình trên sân thượng.
 |
Chị Tố Uyên chủ yếu trồng hồng ngoại. |
 |
Nhờ chăm chỉ học hỏi, chị đã tự tin khi trồng hồng. |
 |
Những khóm hồng đẹp quyến rũ. |
 |
Hồng sai hoa. |
 |
Hồng nở dịu dàng. |
Thay vì trồng ở khoảng sân thượng đổ mái bằng nên không có chỗ lấy sáng, giá thể bị thừa nước rửa trôi các chất dinh dưỡng nên hồng càng ngày càng còi cọc, chị tTố Uyên bê lên trần qua lỗ cầu thang 60cm2. Không gian thoáng đãng, nhiều nắng và gió nên cây phát triển tươi tốt. Trồng một thời gian, chị lại lo lắng về vấn đề an toàn khi mưa to gió lớn nên đã quyết tâm cải tạo sân thượng 24m2 để chuyên trồng hồng như hiện tại.
Theo kinh nghiệm của chị, để cây sai hoa cần chọn giống phù hợp với khí hậu Việt Nam bởi có giống 1 năm chỉ ra hoa 1 – 2 lần, có giống thì 1 tháng hoặc 40 ngày đã có hoa. Đất trồng nên chọn đất tơi xốp, thoát nước tốt giúp bộ rễ được nuôi dưỡng khỏe mạnh. Đặc biệt, hồng là loại “háu ăn” nên cần bón phân đủ các thành phần đa – trung – vi lượng hoặc bón phân hữu cơ luân phiên. Khi tưới cũng tùy vào điều kiện thời tiết để tưới lượng nước phù hợp.
Khu vườn sân thượng của chị luôn có hoa hồng nở, có đợt hoa nở rộ tạo nên vẻ đẹp dịu dàng, quyến rũ và hương thơm dịu dàng. Mỗi khi buồn phiền, mệt mỏi, chị Tố Uyên chỉ cần lên sân thượng, hít thở thật sâu, cần mẫn chăm bón cho từng gốc hồng, cuộc sống của chị lại nhẹ nhàng và hạnh phúc.
|
Vườn hồng trăm loại rực rỡ đẹp như xứ sở thần tiên ở phố núi Lai Châu
Vườn hồng rực rỡ từ cổng vào nhà với đủ các loại hồng đua nhau khoe sắc này là do chị Hoàng Yến tự tay ...
|
|
Khu vườn trăm gốc hồng nở rực rỡ do ông bố trẻ trồng tặng vợ con
Khu vườn vô cùng rộng rãi nhưng anh Phan Anh Tuấn (Hà Tĩnh) mới quy hoạch được một phần diện tích sử dụng để trồng ...
|