Không gửi xe tại bãi tự phát, 2 ôtô bị đổ axit nghi để 'dằn mặt'

Sự việc xảy ra tại tòa nhà Nơ 23, Khu đô thị Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội. Chủ nhân của ôtô bị cào xước, đổ axit nghi ngờ sự việc xảy ra do gia đình không gửi xe tại bãi xe tự phát.

Sáng 26/6, gia đình chị Trần Thu Hoàn (trú tại tòa Nơ 23 - KĐT Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện chiếc xe Innova của gia đình cùng một ôtô hiệu Nissan của hàng xóm bị kẻ xấu phá hoại.

Tại hiện trường, nắp ca pô của 2 xe bị đổ một dung dịch nghi là axit, khiến lớp sơn bên ngoài bị sùi lên và tróc ra. Phần thân xe bị cào xước nham nhở.

Không gửi xe tại bãi tự phát, 2 ôtô bị đổ axit nghi để 'dằn mặt' - Ảnh 1.

Hai chiếc xe bị kẻ xấu phá hoại. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với Zing.vn, chị Trần Thu Hoàn cho biết trước khi xảy ra sự việc, ôtô của hai gia đình đã liên tiếp bị kẻ xấu dùng vật sắc nhọn cào xước những vệt dài. Sự việc bắt đầu xảy ra khi họ không đồng ý gửi xe tại một bãi xe tự phát.

“Những lần trước do thiệt hại nhỏ nên chúng tôi cũng bỏ qua. Nhưng lần này kẻ xấu đã gây ra hậu quả lớn, xe hư hỏng nặng, chúng tôi rất bức xúc”, chị Hoàn chia sẻ.

Theo chị Hoàn, thiệt hại cho mỗi xe vào khoảng hơn 30 triệu đồng. Hiện chủ xe đã trình báo công an. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Không gửi xe tại bãi tự phát, 2 ôtô bị đổ axit nghi để 'dằn mặt' - Ảnh 2.

Vị trí tòa chung cư xảy ra sự việc. (Ảnh: Google Maps).

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.