Khu biệt thự Măng Đen chậm triển khai hàng chục năm ở Kon Tum vừa được gia hạn tiến độ

Khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen có quy mô gần 19 ha, do CTCP Măng Đen làm chủ đầu tư từ năm 2012. Dự án này vừa được gia hạn tiến độ thêm 24 tháng.

Một góc khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen. (Ảnh: Báo Kon Tum).

UBND tỉnh Kon Tum vừa qua đã cho phép gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng đối với diện tích đất được UBND tỉnh Kon Tum cho CTCP Măng Đen thuê đất để xây dựng Khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen. Thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng tính kể từ ngày 2/11.

Tỉnh cho biết, việc gia hạn tiến độ sử dụng đất nói trên là nhằm thực hiện quyết định ngày 24/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của CTCP Măng Đen, địa chỉ tại số 05 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP Kon Tum.

Văn bản nêu rõ, CTCP Măng Đen có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định trước khi tiếp tục thực hiện dự án.

Trường hợp hết thời hạn được gia hạn mà chưa đưa đất vào sử dụng thì UBND tỉnh sẽ thu hồi đất và CTCP Măng Đen không được trả lại tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư và giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng theo quy định. 

Trước đó, vào tháng 9/2022, Kon Tum đã ban hành quyết định thu hồi đất đã cho CTCP Măng Đen thuê vào tháng 6/2012 và giao cho UBND huyện Kon Plông quản lý theo quy định. Theo đó, tỉnh thu hồi toàn bộ diện tích đất 188.999 m2 tại xã Đăk Long (nay là thị trấn Măng Đen), huyện Kon Plông đã cho thuê để xây dựng Khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen.

Lý do thu hồi, Công ty Măng Đen đã vi phạm theo quy định Luật Đất đai năm 2013 theo Kết luận thanh tra ngày 14/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Măng Đen là thị trấn thuộc huyện Kon Plông, cách TP Kon Tum khoảng 60 km. Theo quy hoạch, đô thị Kon Plong sẽ là hạt nhân phát triển và là trung tâm dịch vụ du lịch phục vụ Khu du lịch sinh thái Măng Đen.  

Cách đây hơn chục năm, nhiều doanh nghiệp đã tìm về huyện Kon Plông làm biệt thự, khách sạn, nhà hàng khi tỉnh Kon Tum chủ trương thu hút đầu tư, phát triển du lịch. 

Vào giữa năm 2021, Huyện ủy Kon Plông đã kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo UBND tỉnh thu hồi 8 dự án trên địa bàn do nhà đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án, triển khai chậm so với tiến độ cam kết, trong đó có dự án Măng Đen.

Thời điểm đó, Báo Kon Tum cho biết, khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen có quy mô gần 19 ha, sau 14 năm chủ đầu tư chỉ mới hoàn thành hạng mục trung tâm hội nghị với diện tích gần 1.000 m2, song công trình này cũng đã xuống cấp.

chọn
Thân thế doanh nghiệp thế chân Viwaseen tại KĐT bên Vành đai 4: Vốn nghìn tỷ, từng tham gia thị trường vàng
BĐS Hồ Gươm (đơn vị thế chân Viwaseen tại dự án An Thịnh 6) nằm trong hệ sinh thái doanh nghiệp do doanh nhân Nguyễn Thị Loan phát triển. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, từng tham gia thị trường vàng.