Khu tái định cư hoang lạnh chỉ 3 hộ dân sinh sống

Khu tái định cư 37 hộ dân ở bản Khe Ò (Tương Dương, Nghệ An) nay chỉ còn 3 hộ sinh sống. Hàng chục căn nhà và các công trình sinh hoạt bị đập phá, bỏ trống tan hoang.
Khu tái định cư hoang lạnh chỉ 3 hộ dân sinh sống - Ảnh 1.

Khu tái định cư bản Khe Ò (xã Yên Na - huyện Tương Dương, Nghệ An) nằm bên dòng sông Nậm Nơn, được thành lập từ năm 2005, gồm những hộ dân nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của thủy điện Bản Vẽ.

Khu tái định cư hoang lạnh chỉ 3 hộ dân sinh sống - Ảnh 2.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, 34/37 hộ đã chuyển đi nơi khác sinh sống, biến Khe Ò thành một nơi bỏ hoang, u ám.

Khu tái định cư hoang lạnh chỉ 3 hộ dân sinh sống - Ảnh 3.

Những căn nhà ở và nhà văn hóa cộng đồng của bản cũng trở nên tan hoang, chỉ còn 4 bức tường mục nát.

Khu tái định cư hoang lạnh chỉ 3 hộ dân sinh sống - Ảnh 4.

Khắp nơi cây dại phủ kín.

Khu tái định cư hoang lạnh chỉ 3 hộ dân sinh sống - Ảnh 5.

Theo 3 hộ dân còn lại nơi đây, do lo sợ bị kẻ xấu phá hoại lấy cắp đồ đạc nên chủ đầu tư đã tháo dỡ hết những gì còn sót lại sau khi các hộ dân bỏ đi nên những khu nhà này mới trở nên như vậy.

Khu tái định cư hoang lạnh chỉ 3 hộ dân sinh sống - Ảnh 6.

Không có người ở, phần dưới nhà sàn được dùng để nuôi nhốt gia súc.

Khu tái định cư hoang lạnh chỉ 3 hộ dân sinh sống - Ảnh 7.

Nhiều căn nhà chỉ còn lại phần móng.

Khu tái định cư hoang lạnh chỉ 3 hộ dân sinh sống - Ảnh 8.

Bên trong một số căn nhà, tường đã mục nát và ngổn ngang những đồ đạc.

Khu tái định cư hoang lạnh chỉ 3 hộ dân sinh sống - Ảnh 9.

Cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu trong hàng chục căn nhà.

Khu tái định cư hoang lạnh chỉ 3 hộ dân sinh sống - Ảnh 10.

Ông Lương Đại Thắng, Chủ tịch UBND xã Yên Na, cho biết do cuộc sống không đảm bảo đã khiến nhiều hộ dân không mặn mà với khu tái định cư nên chuyển đi nơi khác. "Ven sông thì sạt lở, chất lượng nước sạch không đảm bảo, công trình cơ bản nhanh xuống cấp là nguyên nhân khiến các hộ dân chuyển đi. Một vài hộ đi rồi các hộ kéo nhau đi cả, 3 hộ còn lại chắc cũng khó bám trụ lại", ông Thắng nói.

Khu tái định cư hoang lạnh chỉ 3 hộ dân sinh sống - Ảnh 11.

Hiện khu tái định cư chỉ còn 3 hộ dân sinh sống. Họ gồm gia đình ông Lương Văn Thắng (67 tuổi, nguyên là Trưởng bản Khe Ò), gia đình ông Vi Văn Trung (59 tuổi) và bà Lương Thị Minh (76 tuổi).

Khu tái định cư hoang lạnh chỉ 3 hộ dân sinh sống - Ảnh 12.

Bà Lương Thị Minh (76 tuổi) có hai người con gái nhưng đều lấy chồng xa nên một mình bà ở tại khu tái định cư.

Khu tái định cư hoang lạnh chỉ 3 hộ dân sinh sống - Ảnh 13.

3 hộ dân cùng con cháu họ là những cư dân cuối cùng ở khu tái định cư, ngoài công việc nương rẫy, họ còn chăn thả trâu bò và săn thú rừng để kiếm sống.

Khu tái định cư hoang lạnh chỉ 3 hộ dân sinh sống - Ảnh 14.

Xã Yên Na (huyện Tương Dương, Nghệ An, chấm xanh). (Ảnh: Google Maps)


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Doanh nghiệp tham gia đầu tư chung cư giá từ 95 triệu đồng/m2 ở Ciputra báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.