Khu Tây Hà Nội 'thay áo mới' nhờ những công trình nghìn tỉ

Từ vùng đất hoang sơ, yên bình, phía Tây Hà Nội dần trở thành khu vực hiện đại và năng động nhất nhì thành phố.

Khu vực phía Tây Hà Nội bao gồm huyện Hoài Đức, một phần quận Hà Đông, Nam và Bắc Từ Liêm. Theo báo Dân trí, những năm 2009 - 2010, giới đầu tư đổ dòng tiền vào thị trường bất động sản Tây Hà Nội, đặc biệt là Mỹ Đình, Cầu Diễn, quanh đường Vành đai 3 (Phạm Hùng). Sau thời gian bùng nổ ấy, khu vực rơi vào trạng thái trầm lắng trong 2-3 năm do đà chững lại của dòng đầu tư và thị trường bất động sản.

Đến năm 2015, khu Tây "tái khởi động" với loạt dự án trên khắp các lĩnh vực giao thông, bất động sản, an sinh - xã hội, giáo dục,... Những công trình đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của khu vực phía Tây Thủ đô, biến nơi đây thành “mảnh đất vàng” trong mắt giới đầu tư và kinh doanh. 

Nhiều khu đô thị hiện đại, tòa nhà chọc trời dần mọc lên. Dân cư đông đúc, tấp nập. Các tuyến đường mở rộng. Sự bứt tốc nhanh chóng cho thấy tầm vóc của một khu vực năng động và đang trên đà phát triển mạnh mẽ hơn. 

Qui tụ hàng loạt trụ sở bộ, ngành

Khu Tây Hà Nội 'thay áo mới' nhờ những công trình tỉ USD - Ảnh 1.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam ở số 57 đường Phạm Hùng. Đây được coi là tổ hợp công trình đa năng lớn nhất tại Thủ đô với khuôn viên diện tích 60,5 ha. (Ảnh: Trung tâm Hội nghị Quốc gia).

Khu Tây Hà Nội 'thay áo mới' nhờ những công trình tỉ USD - Ảnh 2.

Trụ sở 4.000 tỉ đồng với tổng diện tích sàn 126.282m2 của Bộ Ngoại giao. Theo Vietnamnet, việc di dời hàng loạt trụ sở các bộ, ban, ngành về phía Tây như Sở Giao thông Vận Tải, Sở Tư pháp, Thanh tra Nhà nước TP Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông,... khiến nhiều công chức nhà nước, cư dân trí thức dần chuyển nơi sinh sống về khu vực này. (Ảnh: Vietnamnet).

Phát triển 1.000 điểm trường học, bệnh viện

Khu Tây Hà Nội 'thay áo mới' nhờ những công trình tỉ USD - Ảnh 3.

Phía Tây Hà Nội là địa điểm qui tụ của nhiều trường học, bệnh viện lớn như Hệ thống trường liên cấp Vinschool, Trường THPT Amsterdam, Đại học Bệnh viện K Tân Triều, Bệnh viện Y học cổ truyền Dân tộc Quân đội,... Những cơ sở này hội tụ trong bán kính 7km quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: Trường mầm non Vinschool Skylake/Vinschool).

Hệ thống trung tâm thương mại lớn

Khu Tây Hà Nội 'thay áo mới' nhờ những công trình tỉ USD - Ảnh 4.

Những khu mua sắm hiện đại, trung tâm thương mại mọc lên như nấm tại khu Tây trong những năm gần đây. Tiêu biểu là đại siêu thị AEON Mall Hà Đông với tổng vốn đầu tư 192,5 triệu USD (4.000 tỉ đồng), diện tích mặt sàn là 150.000m2, sân chứa khoảng 2.100 ô tô và 9.000 xe máy, thông tin từ website chính thức của AEON Mall. Trung tâm mua sắm này chính thức khai trương vào tháng 12/2019. (Ảnh: AEON Mall Hà Đông).

Tuyến đường Vành đai 2.5

Khu Tây Hà Nội 'thay áo mới' nhờ những công trình tỉ USD - Ảnh 5.

Theo Dân trí, đường vành đai 2.5 Hà Nội là tuyến đường trọng điểm và nằm hoàn toàn trong nội đô Hà Nội. Thực chất, đây là tuyến giao thông đường bộ phụ trợ tuyến đường vành đai 2 và 3 của Thủ đô, dài khoảng 30 km, đi qua các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai. (Ảnh: Hướng đi của đường Vành đai 2.5/Bất động sản Invert).

Khu Tây Hà Nội 'thay áo mới' nhờ những công trình nghìn tỉ - Ảnh 6.

Tuyến đường với tổng vốn đầu tư 1.300 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau 18 năm khởi công, dự án vẫn ì ạch khi chưa hoàn thành khâu giải phóng mặt bằng. Nếu đi vào hoạt động, đường Vành đai 2.5 sẽ kéo theo sự phát triển bất động sản của khu vực. (Ảnh: Bất động sản Invert).

Đại lộ Thăng Long

Khu Tây Hà Nội 'thay áo mới' nhờ những công trình nghìn tỉ - Ảnh 7.

Đại lộ Thăng Long - tuyến cao tốc dài và hiện đại nhất thủ đô, khánh thành năm 2010 với tổng mức dầu tư hơn 7.500 tỉ đồng, dài hơn 29 km. Sau một thập kỉ được thông xe, Đại lộ đã trở thành huyết mạch nối thủ đô Hà Nội với các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học của khu công nghệ cao Hòa Lạc; đồng thời góp phần phát triển, mở rộng thủ đô về phía tây. (Ảnh: Zing News).

Khu Tây Hà Nội 'thay áo mới' nhờ những công trình nghìn tỉ - Ảnh 8.

Tháng 10/2019, TP Hà Nội đã chi 22 tỉ đồng sửa chữa và mở thêm 4 đường gom hai bên đại lộ Thăng Long. Đầu tháng 2 năm nay, 10 km đại lộ Thăng Long chạy qua ba quận, huyện Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai cũng được đại tu, trải thảm nhựa lại mặt đường. (Ảnh: Dân trí).

Loạt khu đô thị hiện đại 

Khu Tây Hà Nội 'thay áo mới' nhờ những công trình nghìn tỉ - Ảnh 9.

Khu đô thị mới Bắc An Khánh hay còn gọi là Splendora (Hoài Đức) là một trong những dự án qui mô lớn nhất được xây dựng tại phía Tây Thủ đô Hà Nội, với diện tích hơn 264ha. (Ảnh: Splendora Bắc An Khánh)

Khu Tây Hà Nội 'thay áo mới' nhờ những công trình nghìn tỉ - Ảnh 10.

Vinhomes Green Bay Mễ Trì là tổ hợp KĐT nằm tại đường Đại Lộ Thăng Long có diện tích đất rộng 31,8 ha. Không gian thiết kế xanh, sở hữu hồ điều hòa rộng 8 ha cùng nhiều tiện ích hiện đại, độc đáo. Ngoài ra còn một số dự án đô thị nổi bật ở phía Tây Hà Nội như KĐT Nam An Khánh, Geleximco, Vinhomes Thăng Long,... (Ảnh: Vinhomes).

Các trục đường trọng điểm 

Khu Tây Hà Nội 'thay áo mới' nhờ những công trình nghìn tỉ - Ảnh 11.

Trục đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông), gồm 6 làn đường chính, các đường gom, hè đi bộ và cây xanh. Đây là đoạn nối chiến lược trong tuyến đường vành đai 3,5. Trục đường hình thành giúp giảm tải tắc nghẽn giao thông, tạo kết nối thuận tiện giữa ngoại đô và trung tâm thành phố. (Ảnh: Dân Việt).

Khu Tây Hà Nội 'thay áo mới' nhờ những công trình nghìn tỉ - Ảnh 12.

Trục đường Đại Lộ Thăng Long, Lê Văn Lương - Tố Hữu, Lê Trọng Tấn, Trung Văn nối Mễ Trì - Mỹ Đình... thu hút dòng đầu tư bất động sản lớn. Hai bên đường Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài), cao ốc mọc san sát. (Ảnh: VTV).

Nhà phố thương mại Shophouse 24h, Geleximco

Khu Tây Hà Nội 'thay áo mới' nhờ những công trình nghìn tỉ - Ảnh 14.

Báo Dân trí nhận định, những khu nhà phố thương mại được giới đầu tư quan tâm vì có khả năng đáp ứng nhu cầu ở và kinh doanh. Shophouse 24h Vạn Phúc, Hà Đông thực sự trở thành "cơn sốt" khi mở bán và tạo nên diện mạo mới, nhộn nhịp, sôi động cho tuyến đường Tố Hữu. (Ảnh: Dân trí).

Khu Tây Hà Nội 'thay áo mới' nhờ những công trình nghìn tỉ - Ảnh 15.

Tương tự, nhà phố thương mại trong Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn nhanh chóng tạo sức hút với giới kinh doanh và đầu tư tại Hà Nội. (Ảnh: Geleximco).

Đường đua F1

Khu Tây Hà Nội 'thay áo mới' nhờ những công trình nghìn tỉ - Ảnh 16.

Theo Zing, đường đua F1 tại Hà Nội có tổng diện tích 88 ha trong khuôn viên khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng. Với tổng chiều dài 5,607 km cùng 23 khúc cua, đường đua ở Hà Nội đạt tiêu chuẩn Grade 1, cao nhất của giải đua xe Công thức 1 (F1). (Ảnh: Zing News).

Khu Tây Hà Nội 'thay áo mới' nhờ những công trình nghìn tỉ - Ảnh 17.

Các giải đua xe F1 được tổ chức tại đây sẽ là cơ hội để quảng bá hình ảnh Hà Nội nói riêng và Việt Nam đến với thế giới nhiều hơn. (Ảnh: Zing News).


chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.