Lai dắt tàu xăng bị cháy về khu an toàn, chống tràn dầu ra sông

Tin từ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chiều nay (11/3) cho biết, sau khi tiến hành dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng đã tổ chức lai dắt tàu Hải Hà 18 về phao neo buộc Bạch Đằng 3 an toàn.

​​​​​

lai dat tau xang bi chay ve khu an toan chong tran dau ra song

Tàu Hải Hà 18 được lai dắt về khu phao neo buộc Bạch Đằng an toàn

Cũng theo Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, quá trình lai dắt con tàu cháy đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố tràn xăng ra môi trường cảng biển.

Cụ thể, sáng 11/3, hai tàu Dã Tượng và HC34 đã được điều động đến hiện trường để lai dắt tàu Hải Hà 18 từ luồng sông Cấm. Đặc biệt, suốt quá trình lai dắt luôn có tàu hải quân, tàu chữa cháy và ca nô chuyên dụng của lực lượng chức năng hộ tống.

Đến khoảng 9h giờ sáng ngày 11/3, tàu Hải Hà 18 đã được đưa về khu neo đậu an toàn cách nơi xảy ra sự cố cháy nổ 2km. Luồng sông Cấm đã thông trở lại.

Cũng theo Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, chủ tàu Hải Hà 18 là Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (trụ sở tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, Thái Bình). Hiện công ty đang xây dựng phương án để đưa phương tiện, tổ chức hút lượng xăng còn tồn trong khoang chứa tàu.

Phương án do phía công ty xây dựng sẽ được Cảnh sát PCCC xem xét, thông qua và nếu Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cho phép thì doanh nghiệp sẽ thực hiện hút xăng, để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

lai dat tau xang bi chay ve khu an toan chong tran dau ra song

Tàu Hải Hà 18 bị cháy nổ khi đang bơm xăng tại Cảng xăng dầu quân đội (K99) (ảnh CTV)

Như Dân Trí đã thông tin, vào hồi 16h30’, ngày 10/3, tại Cảng K99, luồng Sông Cấm thuộc phường Đông Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng, tàu Hải Hà 18 thuộc Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (có trụ sở chính tại tỉnh Thái Bình) đã xảy ra sự cố cháy nổ khi đang xuất hàng.

Khi nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC đã khẩn trương huy động 12 xe chữa cháy của đơn vị, 3 xe chữa cháy của Công ty xăng dầu Hải Linh và PETEC, 1 tàu chữa cháy, 1 xuồng chữa cháy và 1 máy bơm cùng hơn 400 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát PCCC thành phố tham gia chữa cháy.

Ngay trong đêm 10/3, sau khi xảy ra sự cố cháy nổ tàu chở xăng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện yêu cầu Bộ Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải và UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo trực tiếp, kịp thời, kéo tàu cháy ra xa khu vực kho xăng dầu đề phòng nếu xảy ra sự cố nổ tàu sẽ không ảnh hưởng đến kho xăng dầu và tính mạng của người dân, đồng thời có phương án khoanh vùng, dập tắt đám cháy.

lai dat tau xang bi chay ve khu an toan chong tran dau ra song

Ngay trong đêm xảy ra sự cố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có công điện khẩn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo việc chữa cháy

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng, các Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo Cảnh sát PCCC thành phố và các đơn vị liên quan: Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Cảnh sát biển, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, các Sở ngành, đơn vị liên quan khắc phục sự cố.

Cũng ngay trong đêm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành cũng đã thưởng nóng các lực lượng tham gia xử lý sự cố cháy 500 triệu đồng.

lai dat tau xang bi chay ve khu an toan chong tran dau ra song Bộ trưởng Tô Lâm trực tiếp chỉ đạo dập tắt vụ cháy tàu Hải Hà 18 chở 900 m3 xăng A92

Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo ...

lai dat tau xang bi chay ve khu an toan chong tran dau ra song Sự thật bất ngờ tàu Hải Hà bị cháy chở 900 m3 xăng A92

Thời điểm xảy ra vụ cháy tàu Hải Hà 18 đang xuất hàng lúc này trên tàu chở đến 900 m3 xăng A92 loại xăng ...

lai dat tau xang bi chay ve khu an toan chong tran dau ra song Toàn cảnh vụ cháy tàu dầu Hải Hà 18 ở Hải Phòng

Sau hơn 7h chữa cháy liên tục, khoảng 0h5 ngày 11.3, vụ cháy tàu dầu Hải Hà 18 đã được dập tắt. TP Hải Phòng ...

chọn
Giá bất động sản Việt Nam tăng gần 60% trong 6 năm
Giá BĐS tại Việt Nam đã tăng 59% trong giai đoạn 2019 - 2024, cao hơn cả Mỹ, Australia, Nhật Bản, Singapore. Theo TS Cấn Văn Lực, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là việc "thổi giá, làm giá, té nước theo mưa" vẫn còn tồn tại.