Lãnh đạo Kinh Bắc: Cổ phiếu KBC đi từ từ, chậm rãi nhưng chắc chắn

Giá cổ phiếu KBC được cổ đông đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng khi thấp hơn các cổ phiếu cùng ngành. Theo Tổng giám đốc Kinh Bắc, cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp khác có thể lên thật cao và xuống thật sâu, còn KBC đi từ từ với những bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn.

Ngày 28/3, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Tại đại hội, cổ đông Kinh Bắc đã đưa ra thắc mắc, đến thời điểm này giá cổ phiếu KBC không tương xứng với tiềm năng của công ty. Nếu nhìn vào giá cổ phiếu của các công ty KCN khác từ IDC, SZC, VGC... thì KBC đang có giá thấp nhất. 

Lý giải điều này, Chủ tịch Đặng Thành Tâm chia sẻ, hoạt động kinh doanh, thu hút đầu tư năm nào cũng đứng hàng đầu nhưng cũng có lúc rớt thê thảm vì nhiều lý do. Bản thân ông Tâm không phải nhà chuyên phân tích về chứng khoán mà chỉ là nhà điều hành, cố gắng trong khả năng.

Ông Tâm đưa ra ví dụ như cuối năm 2022, khi tình hình cổ phiếu xuống quá thấp, HĐQT đã triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để sẵn sàng mua cổ phiếu vào, sau đó cổ phiếu lại lên quá nhanh.

"Trên thực tế, giá cổ phiếu cao hay thấp thì công ty vẫn hoạt động như vậy nhưng sẽ làm dao động niềm tin của cổ đông và khi cổ đông mất niềm tin vào công ty thì rất nguy hiểm. Chúng tôi hoạt động cũng phải dựa vào niềm tin của cổ đông".

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Tổng Giám đốc Kinh Bắc chia sẻ thêm, Kinh Bắc có bản sắc kinh doanh riêng. Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp khác có thể lên ầm ầm thật cao và xuống thật sâu, còn KBC sẽ đi từ từ với những bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn.

Liên quan đến khu đô thị Tràng Cát, ban lãnh đạo Kinh Bắc cho biết hiện đã san lấp hơn 100 ha và sẽ công bố chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 6 tới. Đây là dự án trọng điểm mang về dòng tiền cho công ty.

Dự án Tràng Cát phải làm lại toàn bộ quy hoạch và đây cũng là cơ hội để thiết kế lại khu đô thị theo hướng sạch, xanh, tuần hoàn, thậm chí sẽ có những tòa nhà không phải kết nối điện bên ngoài với chi phí xây dựng cao hơn.

Về dự án Tràng Duệ 3, dự án này nằm trong khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải được ưu đãi thuế, hiện nay còn một số nội dung cần trả lời bổ sung để thời gian tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ. Kinh Bắc đã làm xong được phần rất quan trọng là đền bù.

Đối với KCN Chấn Dương - Hòa Bình quy mô 350 ha, Kinh Bắc xác nhận có xin nghiên cứu lập quy hoạch, song chưa có kết quả...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.