Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 kéo dài thêm một ngày phục vụ khách đến thưởng hoa

Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng hoa của người dân, BTC Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 quyết định kéo dài thời hạn tổ chức thêm một ngày thay vì ba ngày như kế hoạch ban đầu (tức hết ngày 1/4).
Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 kéo dài đến 1/4/2019 phục vụ du khách - Ảnh 1.

Dòng người đổ về Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản năm nay. (Ảnh: Thương Nguyệt)

Trong 3 ngày 29 - 31/3, nhờ thời tiết thuận lợi cho việc thưởng lãm hoa nên đã có rất đông khách đến với Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản năm nay. Tính đến chiều ngày 31/3, Lễ hội đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách đến tham quan thưởng lãm. 

Công tác an ninh, bảo vệ được siết chặt, có những thời điểm lượng khách tham quan đông và quá tải song không xảy ra hiện tượng chen lấn, xô đẩy, hái hoa, rút cành như các năm trước.

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 kéo dài đến 1/4/2019 phục vụ du khách - Ảnh 2.

Tuy khách tham quan đông nhưng không có hiện tượng kém văn minh như các năm trước. (Ảnh: Thương Nguyệt)

Năm nay hoa anh đào trưng bày tại Lễ hội vẫn đảm bảo độ tươi, đẹp; nhu cầu thưởng lãm hoa của người dân Thủ đô và khách du lịch vẫn không ngừng tăng. 

Vì vậy, BTC đã quyết định kéo dài lễ hội thêm một ngày (phục vụ tham quan đến 22h ngày 1/4/2019). Đây là năm thứ tư liên tiếp, Lễ hội được tổ chức và BTC đều phải kéo dài thời gian trưng bày hoa từ 1-2 ngày.

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 kéo dài đến 1/4/2019 phục vụ du khách - Ảnh 3.

Hoa vẫn giữ được độ tươi, đẹp. (Ảnh: Thanh Xuân)

Lễ hội năm nay trưng bày 100 cây và 20.000 cành hoa anh đào, số lượng gấp đôi năm trước và gấp 5 lần so với năm 2017. 

Hình ảnh 7 kì quan thế giới và Khuê Văn Các cũng như mô hình 12 con giáp được kết từ các cành hoa anh đào, kết hợp cây trúc Nhật Bản cùng với các không gian hoa Hà Nội thực sự là những điểm nhấn tại lễ hội. 

Ngoài ra, năm nay còn có nhiều loài hoa đặc trưng của Việt Nam như cẩm tú cầu, mẫu đơn, hoa lan..., tạo nên một không gian sinh động, rực rỡ sắc màu.

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 kéo dài đến 1/4/2019 phục vụ du khách - Ảnh 4.

Trình diễn múa Yosakoi, Nhật Bản. (Ảnh: Thương Nguyệt)

Bên cạnh việc chiêm ngưỡng những gốc anh đào Nhật Bản, du khách tham gia lễ hội còn có dịp trải nghiệm không gian văn hóa xứ Phù Tang như trà đạo, mặc thử kimono, viết thư pháp Nhật hay tham gia vào trò chơi truyền thống Kendama, xem trình diễn múa Yosakoi,... và thưởng thức các món ăn đặc trưng của Nhật Bản cũng như Việt Nam.

XEM THÊM 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.