Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 36: Đại chiến rực lửa

Cuối tuần này sẽ diễn ra những trận đấu trong khuôn khổ vòng 36 Ngoại hạng Anh. Trong đó tâm điểm sẽ là cuộc đọ sức giữa Manchester United vs Chelsea.

Manchester United bước vào cuộc đại chiến với tâm lí vô cùng bất ổn sau chuỗi trận đáng quên vừa qua. Sau thời kì hồi sinh thần kì cùng với Ole Gunnar Solskjaer, có vẻ như "Quỷ đỏ" đang trở lại với một hình ảnh thất vọng ngày nào khi mà trong 5 trận đấu gần nhất họ chỉ dành 1 chiến thắng trước Watford và còn bị loại khỏi Cúp C1 bởi Barcelona. Từ chỗ rộng cửa tham dự Champions League mùa tới, giờ đây Man United đang có nguy cơ không thể tham dự cả Cúp C2 khi họ đang đứng ở vị trí thứ 6 và mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 36: Đại chiến rực lửa - Ảnh 1.

Trận đấu mà cả 2 đội đều nắm trong tay quyền tự quyết

Bên phía Chelsea, dù cho có đôi chút khả quan hơn với việc đang chinh chiến tại Cúp C2 và có được vị trí thứ 4 trên BXH tuy nhiên khoảng cách giữa họ và các đội xếp sau là rất mong manh với chỉ 1 điểm nhiều hơn Arsenal và 2 điểm với MU. Hơn nữa, phong độ của "The Blues" trong giai đoạn này đang rất không ổn định với những trận hay trận dở liên tiếp khiến các CĐV vẫn chưa thể nào yên tâm. Vậy nên trong trận đấu tới, Chelsea hiểu rằng một trận hòa cũng có thể khiến họ đánh mất tất cả. 

Ngoài cặp đấu kể trên, Manchester City cũng sẽ ra sân trong tối chủ nhật với chuyến làm khách trên sân của Burnley. Trong trận đấu sớm của vòng 36 vừa mới diễn ra vào rạng sáng thứ 7, Liverpool đã "phả hơi nóng" vào nửa xanh thành Manchester với chiến thắng 5 sao trước Huddersfield Town. Vì vậy, một chiến thắng sẽ giúp Man xanh trở lại với ngôi vị đầu BXH với tiếp tục 1 điểm nhiều hơn.

*LỊCH THI ĐẤU VÒNG 36 NGOẠI HẠNG ANH:

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 36: Đại chiến rực lửa - Ảnh 2.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.