Lĩnh 3 năm tù vì vừa chạy xe vừa hiếu kỳ xem tai nạn

Đang chạy xe máy, Danh quay mặt xem vụ tai nạn bên đường nên mất lái gây tai nạn thương tâm cho người đi ngược chiều.

Ngày 11/6, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin giảm tiền bồi thường của bị cáo Mai Văn Danh (34 tuổi).

HĐXX phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, phạt Danh 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ngoài ra, tòa y án sơ thẩm bị cáo đồng ý bồi thường cho đại diện người bị hại số tiền 115 triệu đồng.

linh 3 nam tu vi vua chay xe vua hieu ky xem tai nan

Bị cáo Mai Văn Danh tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11/6.

Theo hồ sơ, khoảng 19h30 ngày 30/5/2017, sau khi uống rượu, Danh một mình chạy xe máy từ hướng huyện Thới Lai đi huyện Cờ Đỏ trên đường tỉnh lộ 922.

Đến đoạn đường thuộc ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, thấy lực lượng công an xã Đông Hiệp đang bảo vệ hiện trường vụ TNGT, Danh không chú ý quan sát phía trước mà quay mặt lại phía sau để nhìn vụ TNGT. Do đó, Danh điều khiển xe từ làn đường bên phải lấn sang làn bên trái, đụng vào xe máy do anh H.T.N điều khiển theo hướng ngược lại.

Tai nạn khiến anh N. bị thương nặng và tử vong vào ngày 22/7/2017. Theo kết luận giám định, anh N. tử vong do dập não và xuất huyết não sau chấn thương sọ não nặng.

Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa Trung ương TP Cần Thơ xác định nồng độ cồn trong máu của bị cáo lúc 22h30 ngày 30/5/2017 là 166 mg/100 ml máu, cao gấp hơn 3 lần so với quy định.

Xử sơ thẩm vào tháng 2/2018, TAND huyện Cờ Đỏ tuyên Danh 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, tòa cũng công nhận việc bị cáo đồng ý bồi thường cho đại diện người bị hại số tiền 115 triệu đồng (bị cáo đã khắc phục được 1 triệu nên còn phải bồi thường 114 triệu). Sau đó bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ và tòa phúc thẩm đã tuyên phạt như trên.

linh 3 nam tu vi vua chay xe vua hieu ky xem tai nan Xác định 2 nghi can ném gạch khiến nữ sinh 17 tuổi thiệt mạng

Hai thanh niên nhặt viên gạch ném vào nhóm đối phương rồi bỏ chạy, chẳng may trúng vào vùng gáy nữ sinh đang đi chơi ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.