Lời khai của Tàng Keangnam bị 'bạn hàng' phản bác

Hôm nay (16/9), phiên tòa xét xử trùm ma túy Tàng Keangnam và đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ hai, “bạn hàng” lâu năm của Tàng đã phản bác lời khai của Tàng. Lương Thị Thảo khẳng định trong tất cả những lần xuống “giao dịch” Tàng  đều đi 2 người và chỉ có duy nhất 1 lần đi một mình.

Trùm ma túy đề nghị trả lại tài sản

Hôm nay, TAND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phiên xử bị cáo Tráng A Tàng (tức Tàng "Keangnam", SN 1982, ở tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La) và đồng phạm về tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy theo Khoản 4, Điều 194 BLHS.

Theo quan điểm của Viện kiểm sát, Tráng A Tàng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây mua bán ma túy từ Lào về Lai Châu và đưa xuống Bắc Giang tiêu thụ.

Từ năm 2009, Tàng bán heroin cho Lương Thị Thảo đến khi bị bắt đã thực hiện 13 lần buôn bán 1.791 bánh heroin, và hơn 500 viên ma túy tổng hợp. Tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 608.000 USD. Các tài sản của Tàng, công tố viên cũng xác định do phạm tội mà có.

loi khai cua tang keangnam bi ban hang phan bac
Giàng Thị Sua khai thấy chồng lấy xe ô tô thì đi cùng chứ không biết là đi mua bán ma túy.

Liên quan đến số tài sản bị kê biên như nhà ở khu Mỗ Lao (quận Hà Đông, TP Hà Nội), khu đất ở Mộc Châu (tỉnh Sơn La), Tàng Keangnam khẳng định: ngoài số tiền 300 triệu được hưởng lợi từ các vụ mua bán ma túy, bị cáo chẳng có gì. Những tài sản bị kê biên đều là của vợ và của bố ruột.

Tàng cho rằng những tài sản mà VKS kê biên đều không liên quan đến việc mua bán ma túy. Tiền buôn bán ma túy đã đặt hết vào chuyến hàng cuối cùng nên đề nghị HĐXX trả lại tài sản.

Khi được hỏi về nếu thực nghiệm lại việc nhét 265 bánh heroin vào chỗ bí mật được thiết kế riêng trên chiếc xe ô tô bị bắt giữ thì bị cáo có thực hiện một mình được không, trùm ma túy khẳng định “hoàn toàn làm được”.

Tuy nhiên, trong kết luận điều tra bổ sung, CQĐT cho hay: căn cứ lời khai của những người liên quan, đủ cơ sở xác định Tàng không trực tiếp giấu 265 bánh heroin vào xe bán tải mà còn có người hỗ trợ.

loi khai cua tang keangnam bi ban hang phan bac
Lương Thị Thảo phản bác lời khai của Tàng.

“Bạn hàng” phản bác

Bước sang phần thẩm vấn bị cáo Lương Thị Thảo (SN 1979, trú tại Bắc Giang – bạn hàng lâu năm của Tàng keangnam”. Bị cáo này khẳng định những lời khai của mình tại hai phiên tòa trước và tại cơ quan chức năng là đúng sự thật.

Theo lời khai của Thảo, từ năm 2009, bị cáo này đã thực hiện 12 lần mua bán ma túy với Tàng, “hàng” đều được chở bằng ô tô. Trong 12 lần này, có khoảng 4-5 lần Tráng A Nếnh đi cùng Tàng. Những lần còn lại đều đi 2 hoặc 3 người. Chỉ có duy nhất một chuyến là Tàng đi một mình.

Thảo cho rằng: "Bị cáo không có mâu thuẫn gì với Tàng, có như nào thì khai như thế. Bị cáo biết tội của mình rất nặng nên đã mua chất độc xyanua để sẵn trong người, nếu bị phát hiện sẽ uống để tự tử. Nhưng việc đó chưa kịp thực hiện thì bị cáo bị bắt".

Tại tòa, Thảo rơi nước mắt nghĩ về gia đình: "Giờ bị cáo không biết 3 con của mình ai nuôi, cuộc sống của chúng ra sao, xin HĐXX cho bị cáo con đường sống để về nuôi con".

Nói về việc tiếp tay của Giàng Thị Sua, Thảo khai không biết có liên quan gì đến vụ án hay không, bởi chỉ mới gặp một lần.

“Tàng nói chỉ thực hiện một mình là do Tàng không muốn khai nhận. Bị cáo biết thế nào thì nói như vậy, bị cáo không nói dối”- bị cáo Thảo khai.

Được biết, trong phiên tòa lần này Thảo cũng có thêm một luật sư bào chữa.

loi khai cua tang keangnam bi ban hang phan bac
Giàng A Chờ trả lời HĐXX.

Đến lượt Giàng A Chờ (Công an viên, Phó bản Lũng Xá) trả lời HĐXX, lời khai của Chờ không khác mấy so với 2 lần trước, Chờ khẳng định, mình không đi dò đường cũng không nấu cơm cho những người Lào đến mua bán ma túy với ông trùm.

Nhưng điều đặc biệt trong phiên xét xử lần 3 này, Chờ xin HĐXX trả lại 800 USD cho mình bởi đây là số tiền anh ta bán hàng tạp hóa có được.

Chờ khai: "Bị cáo bán hàng tạp hóa ở nhà cấp 4 của Tàng để kiếm thêm thu nhập. Bà con trên đó toàn tiêu tiền USD, có 1 số thì cũng tiêu tiền Việt".

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

chọn
Liên danh Xuân Cầu - CityLand sắp làm khu đô thị 5.500 tỷ ở Lương Sơn, Hòa Bình
Dự kiến từ tháng 5/2025, liên danh Xuân Cầu - CityLand sẽ bắt đầu triển khai xây dựng Khu đô thị thương mại và nhà ở Sông Bùi. Dự án này có quy mô hơn 60 ha, tổng vốn trên 5.500 tỷ đồng.