Nữ DJ cùng người tình tham gia đường dây bán thuốc lắc ở Sài Gòn

Từ việc phát hiện súng, ma túy trên ôtô, cảnh sát mở rộng điều tra và phát hiện đường dây chuyên cung cấp thuốc lắc cho các quán bar, vũ trường ở TP HCM.

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP HCM) cho biết cảnh sát vừa phá băng nhóm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy do Vũ Trọng Nghĩa (24 tuổi, quê Hải Phòng) cầm đầu.

Súng, ma túy trong ôtô sang

Khoảng 22h15 ngày 22/03, tổ công tác 363 Công an TP HCM tuần tra giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tri Phương phát hiện ôtô Mercedes có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.

Nữ DJ cùng người tình tham gia đường dây bán thuốc lắc ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Nghĩa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai tên Võ Trọng Nghĩa (24 tuổi, quê Hải Phòng, Phạm Văn Sơn (37 tuổi, quê Thái Bình), Nguyễn Văn Vui (31 tuổi, quê Cần Thơ).Kiểm tra trong xe, cảnh sát tìm thấy 1 khẩu súng màu đen hiệu Pietro Beretta cùng 11 viên đạn kim loại màu vàng trong hộp tiếp đạn, 1 thanh kiếm dài khoảng 50 cm, 1 bịch nylon chứa ma túy đá.

Nữ DJ cùng người tình tham gia đường dây bán thuốc lắc ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Trang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Nghĩa thừa nhận mua súng trên mạng với mục đích phòng thân, còn bịch nylon chứa ma túy do Sơn mua để sử dụng, thanh kiếm và chiếc xe Mercedes màu vàng là do Sơn mượn của Lê Phương Đức. Riêng Vui khai mình là tài xế lái xe Grab, chỉ đi chơi cùng.

Hé lộ đường dây cấp ma túy cho quán bar, vũ trường

Khám xét nơi ở của Nghĩa, Phòng PC02 thu giữ thêm 3 thanh kiếm, 1 khẩu súng hiệu Grizz và 6 viên đạn kim loại màu vàng. Ngoài ra, khi bạn gái của Nghĩa tên Trần Thị Trang (27 tuổi, quê Cần Thơ) về mở két sắt thì cảnh sát phát hiện có 2 cuốn sổ ghi chép thu chi, chi tiết tiền hàng, tiền khách nợ với những ký hiệu riêng.

Nữ DJ cùng người tình tham gia đường dây bán thuốc lắc ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Cảnh sát thu giữ khẩu súng trên ôtô. Ảnh: Công an cung cấp.

Biết Nghĩa trước đây hành nghề cho vay ở cửa khẩu, Trang nói bạn trai tìm nguồn ma túy lớn về để phân phối. Nghĩa đã qua Campuchia liên hệ với một người tên Chia tìm nguồn hàng. Sau khi nhận được ma túy, Trang thuê Phan Thanh Vũ (28 tuổi, quê Bến Tre) đi giao hàng. Trung bình mỗi ngày, Trang bán 1.000 viên thuốc lắc.

Nghi vấn đây là đường dây mua bán ma túy, Phòng PC02 mời Trang về cơ quan công an làm việc. Qua khai thác ban đầu, Trang thừa nhận mình từng làm DJ trong quán bar, từng tham gia mua bán thuốc lắc và ma túy đá với số lượng nhỏ.

Nữ DJ cùng người tình tham gia đường dây bán thuốc lắc ở Sài Gòn - Ảnh 4.

2 ôtô bị tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Đôi nam nữ pha chế thuốc lắc bán ra thị trường. Qua khám xét nơi ở của Đức, công an thu giữ máy dập thuốc cùng tiền chất pha chế thuốc lắc.Từ lời khai của các nghi can, Phòng PC02 làm việc với Lê Phương Đức (tên thường gọi là Bò, 22 tuổi, quê Kiên Giang). Đức khai nhận chiếc xe Mercedes và thanh kiếm là của mình. Đức cho biết sống chung như vợ chồng với Dương Thị Trúc (26 tuổi, quê Cà Mau).

Quá trình điều tra, Phòng PC02 nhận thấy đây là băng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh thành, có dấu hiệu xuyên quốc gia.

Phòng PC02 đã chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy tiếp tục làm rõ.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.