Bắt giữ 4 người trong vụ phát hiện hàng chục bao tải nghi chứa ma túy đá vứt cạnh ruộng muối

Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ kiểm tra hàng chục bao tải nghi là ma túy đá và bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Ngày 17/4, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An nhận được tin báo tại cánh đồng muối xã Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu) có nhiều bao tải lạ bị vứt bỏ tại khu vực này, nghi hóa chất lạ nên tiến hành kiểm tra.

Bắt giữ 4 người trong vụ phát hiện hàng chục bao tải nghi chứa ma túy đá vứt cạnh ruộng muối - Ảnh 1.

Tang vật vụ án.

Bước đầu, Công an Nghệ An xác định đây là ma túy dạng đá, có thể do các đối tượng phát hiện bị động trong đường dây ma túy lớn vừa bị triệt phá nên đã bỏ lại.

Trung tá Tạ Đình Tuấn - Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, hiện tại cơ quan chức năng đã xác định được 5 đối tượng, bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây ma túy trên. Khoảng 25 bao tải trắng nghi ma túy đá bị thu giữ với trọng lượng gần 700 kg.

Trước đó ngày 15/4, Cục Cảnh sát phòng chống ma túy Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Hà Tĩnh khám xét, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ gần 600 kg ma túy tại số nhà 7 (ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.