Ai là 'ông trùm' của đường dây ma túy cực lớn từ Tam Giác Vàng về Việt Nam vừa bị triệt phá?

Ha S. (56 tuổi, người Trung Quốc) được xem người điều hành đường dây ma túy cực lớn vừa bị Bộ Công an Việt Nam triệt phá khi vận chuyển 300 kg ma túy vào TP HCM.

Bên trong sào huyệt của đường dây ma túy lớn nhất nước vừa bị triệt phá ở Sài Gòn

Ai là ông trùm của đường dây ma túy cực lớn từ Tam Giác Vàng về Việt Nam vừa bị triệt phá? - Ảnh 2.

Chiếc xe bán tải chở 300 kg ma túy đá trong chuyên án 218BL của Bộ Công an

Theo điều tra, các đối tượng này vận hành đường dây ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng (Myanmar) qua Lào rồi vào Việt Nam qua cửa khẩu Bờ Y. Sau đó, "hàng" được chuyển vào "kho" tại công ty Hasan (ở quận Bình Tân, TP HCM) cất giấu.

Ai là ông trùm của đường dây ma túy cực lớn từ Tam Giác Vàng về Việt Nam vừa bị triệt phá? - Ảnh 3.

Một đối tượng trong đường dây ma túy cực khủng bị bắt

Theo quan sát tại đây, "kho" ma túy núp bóng công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hasan, chuyên xuất khẩu hàng may mặc do Phan Thị Mỹ N. (40 tuổi) làm giám đốc. Tuy là công ty xuất khẩu nhưng suốt 5 năm hoạt động, công ty này chỉ xuất 40 tờ khai hàng hóa. Cơ sở vật chất tại đây chỉ là dãy nhà cấp 4 nhưng được thuê rất nhiều người canh gác, camera an ninh lắp đặt khắp nơi đề phòng người lạ đến gần.

Công an xác định, Phan Thị Mỹ N. chính là người tình của Ha S. (56 tuổi, người Trung Quốc) và chính "doanh nhân" người Trung Quốc này là "ông trùm" điều hành đường dây ma túy lớn nhất nước vừa bị triệt phá. Dưới trướng của Ha S. có hàng chục đàn em người Trung Quốc, Việt Nam và Lào… phụ trách các khâu vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng vào Việt Nam.

Ai là ông trùm của đường dây ma túy cực lớn từ Tam Giác Vàng về Việt Nam vừa bị triệt phá? - Ảnh 4.

Công an khám xét "kho" chứa ma túy của Ha S. núp bóng công ty may mắc Hasan

Trong quá trình vây bắt và khám xét tối 20/3, ngoài 300 kg ma túy đá trên xe bán tải, công an cũng thu giữ tại công ty Hasan 30 vỏ bao tải cùng loại với số bao đựng hơn 300kg ma túy đá trên xe bán tải.

Trước đó, lực lượng Bộ Công an đã vây ráp bắt được hai vụ vận chuyển ma túy khác trong đường dây này, nâng tổng số ma túy bị bắt giữ lên đến hơn 900 kg.

Cụ thể, khoảng 1h15 ngày 17/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện và bắt giữ Vangchueyang Briachear (25 tuổi, trú bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay, Lào) băng rừng vận chuyển 294 kg ma túy đá đến Quốc lộ 8A, thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn).

Ai là ông trùm của đường dây ma túy cực lớn từ Tam Giác Vàng về Việt Nam vừa bị triệt phá? - Ảnh 5.

300 kg ma túy đá được thu giữ từ xe bán tải

13h ngày 12/10/2018, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện và bắt giữ ô tô bán tải 86C-091.02 do hai đối tượng Xệng Vàng (24 tuổi, trú bản Phuôn Xạ Ạt, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhamxay, Lào) cùng với đối tượng Chinh (22 tuổi, trú Đắk Nông) điều khiển lưu thông qua địa bàn xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy.

Hai tên này khi bị kiểm tra liền bỏ trốn nhưng Xệng Vàng bị bắt giữ sau đó một ngày. Thời điểm kiểm tra chiếc xe bán tải, công an thu giữ hơn 308 kg ma túy đá. Còn Chinh bị bắt trong cuộc "cất vó" của ban chuyên án 218BL vào chiều 20/3 vừa qua.

Ai là ông trùm của đường dây ma túy cực lớn từ Tam Giác Vàng về Việt Nam vừa bị triệt phá? - Ảnh 6.

Công an lấy lời khai một đối tượng trong đường dây ma túy

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.